Tỉnh Essonne tích cực ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ủy ban Làng hữu nghị Vân Canh của tỉnh Essonne, thuộc vùng Ile-de-France, vừa tổ chức "Ngày Việt Nam" nhằm giới thiệu với bạn bè Pháp chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam từ năm 1975 đến nay.


Đông đảo bạn bè Pháp đến xem phim và nghe nói chuyện về Việt Nam.

Đây cũng là dịp để Ủy ban quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tại Làng hữu nghị Vân Canh, thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội. 


Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tới dự buổi gặp mặt có thị trưởng thành phố Vigneux-sur-Seine, ông Serge Poinsot, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đặng Giang, các thành viên của Ủy ban Làng hữu nghị Vân Canh của tỉnh Essonne và Hội cựu chiến binh cộng hòa Pháp (ARAC).


Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng việc trình chiếu bộ phim "Địa ngục từ cỗ máy da cam" cho thấy những nỗi đau thể chất và tinh thần mà hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và gia đình của họ phải gánh chịu trong nhiều năm mặc dù chiến tranh đã kết thúc được 4 thập kỷ. Bộ phim tố cáo việc quân đội Mỹ đã rải hàng triệu lít chất độc da cam được biết dưới cái tên "chất diệt cỏ" xuống những khu rừng Việt Nam trong suốt cuộc chiến tranh khiến hàng triệu người Việt Nam gồm các cựu chiến binh và con em của họ bị ảnh hưởng bởi loại chất độc này và mắc các căn bệnh nguy hiểm như ung thư đường hô hấp, ung thư thanh quản và nhiều dị tật bẩm sinh. Bộ phim đã khiến bạn bè Pháp có mặt tại buổi gặp mặt vô cùng xúc động.


Nhiều bạn bè Pháp mua sách báo và hàng thủ công mỹ nghệ được bày bán tại đây nhằm ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tại Làng hữu nghị Vân Canh.

Trong phần thảo luận tiếp theo, nhà sử học Alain Ruscio đã nhắc lại cuộc chiến đấu anh dũng và hào hùng của dân tộc Việt Nam kết thúc bằng đại thắng mùa Xuân năm 1975, mở ra chặng đường mới cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, những nỗi đau da cam vẫn đang rỉ máu, tiếp tục hủy hoại cuộc sống của các nạn nhân và tàn phá môi trường ở nhiều khu vực nơi quân đội Mỹ đã rải loại hóa chất độc hại này.


Về phần mình, ông Raphael Vahé, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Làng hữu nghị Vân Canh của Pháp, đã tố cáo những quyết định sai lầm của nhà cầm quyền Mỹ trước đây cho phép sử dụng loại vũ khí hóa học đã gây ra biết bao đau khổ cho người dân Việt Nam, những người vẫn đang tiếp tục phải chịu những di chứng do bị nhiễm độc. Ông cũng kể lại quá trình xây dựng Làng hữu nghị Vân Canh, một biểu tượng của sự hàn gắn, hoà giải và hợp tác nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị.


Theo ông Raphael Vahé, xuất phát từ ý tưởng, nguyện vọng của một số cựu chiến binh đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam đứng đầu là ông George Mizo, một cựu chiến binh Mỹ, muốn được hợp tác góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tranh, dự án Làng Hữu nghị Việt Nam đã được từng bước hình thành trên cơ sở một Ủy ban quốc tế với các Ủy ban quốc gia được thành lập tại Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Anh, Canada và Việt Nam nhằm vận động sự ủng hộ về tài chính cho quá trình xây dựng. Dự án đó đã được xây dựng tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội.


Thị trưởng thành phố Vigneux-sur-Seine, ông Serge Poinsot, trao qua cho Công sứ Đặng Giang tại buổi lễ.

Ông cũng thông báo dự án bể bơi trị liệu góp phần chăm sóc các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và điều trị các cựu chiến binh tại đây đã được đưa vào sử dụng từ ngày 7/5 vừa qua. Ủy ban quốc gia Làng hữu nghị Vân Canh của Pháp vinh dự vì đã tham gia tích cực vào các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng bể bơi này.  


Phát biểu nhân dịp này, ông Daviot Gérard, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã giới thiệu những hoạt động tích cực từ hàng chục năm qua của AAFV nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ông cho biết: "Chia sẻ những khó khăn của người dân Việt Nam tại nhiều địa phương cũng như những mất mát và thiệt thòi của các nạn nhân chất độc da cam, AAFV đã tích cực quyên góp và ủng hộ bằng nhiều hình thức nhằm tài trợ cho nhiều dự án nhân đạo tại Việt Nam".


Kết thúc buổi tọa đàm, các diễn giả và đại biểu thống nhất quan điểm cần phải nâng cao hiểu biết trong công luận quốc tế nhằm "thức tỉnh lương tri" về nỗi đau da cam, để mọi người chung tay góp phần làm dịu bớt nỗi đau đó. Cụ thể, trong bối cảnh đang diễn ra vụ kiện của bà Trần Tố Nga, kiện 26 công ty Mỹ, các đại biểu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện. Theo họ, vụ kiện của bà Nga là một cuộc đấu tranh lâu dài, nhưng là một cuộc đấu tranh gây tiếng vang, vì từ đó lan đi những hồi âm và nhận được sự đồng vọng về sự cần thiết phải phơi bày ra ánh sáng những tội ác - đó là những di chứng do tác hại của chất độc da cam đối với các nạn nhân, là sự tàn phá, hủy hoại con người ngay trong các gen, được di truyền qua nhiều thế hệ - đồng thời đòi những người gây ra tội ác đó phải có trách nhiệm, sửa chữa sai lầm và bồi thường cho các nạn nhân.


Trong phần tiếp theo, các thành viên của Ủy ban Làng hữu nghị Vân Canh đã tiến hành bán sách báo viết về Việt Nam, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Buổi gặp mặt kết thúc bằng bữa cơm từ thiện với các món ăn truyền thống Việt Nam. Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng và bữa cơm từ thiện trong "Ngày Việt Nam" tổ chức tại tỉnh Essone sẽ được chuyển tới Làng hữu nghị Vân Canh nhằm ủng hộ các nạn nhân đang được chăm sóc tại đây.


Tin, ảnh: Bích Hà (P/v TTXVN tại Paris)
Công luận Pháp ủng hộ nạn nhân  chất độc da cam Việt Nam- Phần cuối
Công luận Pháp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam- Phần cuối

Trong một buổi tọa đàm giao lưu kết nối các hiệp hội Việt Nam và Pháp tổ chức vào tháng 6 vừa qua trên 30 tổ chức, hội đoàn của Pháp đã tham gia với chủ đề: “Đoàn kết - Sức khỏe” nhằm thảo luận sâu để giúp đỡ chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam một cách hiệu quả hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN