Thăm hỏi, tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ tại Đức

Nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tổ chức đi thăm hỏi một số gia đình thân nhân liệt sĩ đang sinh sống ở thủ đô Berlin.

Chú thích ảnh
Đoàn tới thăm hỏi gia đình chị Chu Thị Đài có bố là liệt sĩ. 

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân các liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh, cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hoà bình và tự do của Tổ quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tham gia đoàn công tác có ông Chu Tuấn Đức, Tham tán Công sứ Đại sứ quán; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg cùng một số cán bộ đại sứ quán và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg.

Đoàn đã tới thăm hỏi 3 gia đình gồm: Gia đình cụ Hoàng Thị Huệ có chồng là liệt sĩ Trần Ngọc Hùng hy sinh năm 1972, gia đình chị Chu Thị Đài có bố là liệt sĩ Chu Đức Cẩn và gia đình chị Nguyễn Thị Lan có bố và anh trai là liệt sĩ. Bố chị Lan là liệt sĩ Nguyễn Khắc Hiện hy sinh năm 1972 ở chiến trường Quảng Trị và anh trai chị là liệt sĩ Nguyễn Khắc Kiểm hy sinh năm 1980 ở mặt trận Lào Cai. Chồng chị Lan là anh Phạm Đồng Đăng từng chiến đấu ở mặt trận biên giới phía Bắc và cũng là một hội viên nhiệt huyết của Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg. Anh Đăng qua đời vài năm trước đây do bạo bệnh. Chị Lan đến nay một mình chèo lái chăm lo gia đình và cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt Đại sứ quán, ông Chu Tuấn Đức đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình thân nhân liệt sĩ, khẳng định Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương của mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ cũng thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn". Ông Chu Tuấn Đức chúc các gia đình sức khoẻ, làm ăn và hội nhập tốt trên quê hương thứ hai. Nhân dịp này, ông cũng gửi lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình thân nhân liệt sĩ và các thương bệnh binh đang sinh sống ở Đức.

Bày tỏ xúc động khi tới thăm các gia đình, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết hoạt động thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ được thực hiện với tấm lòng biết ơn sâu sắc trong bối cảnh cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hoặc để lại chiến trường một phần xương máu vì Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Đoàn tới thăm hỏi gia đình chị bà Hoàng Thị Huệ có chồng là liệt sĩ.

Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động khi được đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg tới thăm hỏi, tặng quà và thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Các gia đình cũng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm xúc động về các liệt sĩ cũng như sự hy sinh của các liệt sĩ và quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để quy tập về quê hương.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đã trao đổi với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, đề nghị Hội có danh sách để cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ và thương bệnh binh.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)
Kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ: Bài cuối: TP Hồ Chí Minh chung tay chăm lo cho người có công
Kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ: Bài cuối: TP Hồ Chí Minh chung tay chăm lo cho người có công

"Mỗi lần chúng ta kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ để tưởng nhớ, nhắc về công ơn của những người con ưu tú trên mọi miền Tổ quốc đã hy sinh xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập dân tộc, mà chúng ta còn dặn lòng mỗi người hãy sống, cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ cha anh đã từng ngã xuống vì hòa bình hôm nay", Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN