Nguyễn Phúc Lâm (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Quang Hải (giữa) tại một hoạt động của sinh viên. Ảnh: NVCC
Sang Nga học tập theo diện hiệp định nhà nước từ năm 2021, từ bậc cử nhân học tiếp lên bậc thạc sĩ, ngày 30/6/2024, Nguyễn Phúc Lâm đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Khi đặt chân đến thành phố Ekaterinburg, thủ phủ của vùng Ural miền Trung nước Nga, Lâm cảm thấy ngay rằng mình may mắn có một môi trường học tập tốt, hiện đại, thân thiện, một môi trường sống văn minh. Quá trình học tập và tham gia các phong trào Đoàn, phong trào thanh niên quốc tế tại trường với Lâm như một việc đương nhiên khi đã có mọi điều kiện thuận lợi. Bằng sự nhiệt tình Lâm đã được bầu làm Phó bí thư Chi đoàn năm 2022-2023, tham gia vào Hội sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Tổng hợp Liên Bang Ural (URFU) và trở thành đối tượng được dìu dắt vào Đảng. Khi nhớ lại thời kỳ này, Lâm cho rằng trong quá trình trưởng thành và phấn đấu vào Đảng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ sinh viên phấn đấu vào Đảng. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên là những tổ chức giúp sinh viên tạo ra môi trường học tập tích cực, nơi họ có thể rèn luyện bản thân, phát triển kỹ năng và nâng cao hiểu biết về lý tưởng cách mạng, thông qua các hoạt động, phong trào sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về vai trò của Đảng, những thành tựu và thách thức mà Đảng đang đối mặt, từ đó tạo dựng niềm tin và quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên.
Đặc thù trong môi trường học tập tại nước ngoài là các hoạt động phong trào gắn bó với cộng đồng, hướng về đất nước. Sinh viên Việt Nam tại URFU là nhân tố nhiệt tình trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Tết cổ truyền, hoạt động thiện nguyện đền ơn đáp nghĩa, huỏng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg.
Tổng lãnh sự, Bí thư Chi bộ Nguyễn Mai Hường cho biết, sinh viên tại ba tỉnh tại miền trung nước Nga chiếm đến hơn 80% thành viên chi bộ Tổng lãnh sự quán, và đó là các nòng cốt trong Chi đoàn và hội sinh viên tại thành phố mình học tập. Trong năm 2024 Chi bộ đã công nhận đảng viên chính thức cho 01 đồng chí và kết nạp 06 đồng chí vào Đảng. Ngoài ra hiện chi bộ đang có rất đông đảng viên dự bị tới đây sẽ gia nhập hàng ngũ đảng viên chính thức.
Bí thư Nguyễn Mai Hường (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các bạn đoàn viên tại Tổng lãnh sự quán. Ảnh: Tâm Hằng - P/v TTXVN tại LB Nga
Điều đáng nói là việc sinh hoạt tập trung hay chỉ đơn thuần là tập hợp không hề đơn giản tại vùng Ekaterinburg. Nếu diện tích nước Nga bằng 1/9 thế giới thì Ekaterinburg là thành phố lớn thứ ba và đông dân thứ tư ở đây. Được coi là thủ phủ của miền trung nước Nga, đây là một trong những trung tâm kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hoá và thể thao lớn nhất của nước Nga. Trình độ phát triển cao của thành phố nói riêng và của tỉnh Sverdlovsk nói chung là thuận lợi cho sinh viên Việt Nam, thì vị trí địa lý ở xa thủ đô, khí hậu lạnh giá, và khoảng cách xa giữa các tỉnh có trường đại học là cản trở không nhỏ cho phong trào sinh viên. Ví dụ, để tham dự dịp Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ vừa qua do Tổng lãnh sự quán Ekaterinburg tổ chức, các bạn sinh viên trường đại học quốc gia Tyumen đã phải vượt qua chặng đường gần 500 km từ tỉnh Tyumen, phát sinh thêm chi phí thuê nơi ở khi không thể kịp đi về trong ngày.
Vai trò của các “đầu tàu”
Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1998, quê quán Đà Nẵng, Đảng viên, nghiên cứu sinh - giảng viên Đại học quốc gia Tyumen chia sẻ, thủ lĩnh sinh viên chắc chắn gặp khó khăn khi kêu gọi các bạn sinh viên, đoàn viên, phần do kinh phí hạn chế khi ngay học bổng cũng không được chuyển kịp thời do điều kiện khách quan. Điều đó đòi hỏi nỗ lực cao hơn, sáng kiến hơn, và nhiệt tình hơn ở những “đầu tàu”.
Các bạn đảng viên mới năm 2024. Ảnh: NVCC
Trong Đại học quốc gia Tyumen có 45 sinh viên Việt Nam theo học. Hiện tại, Hải đang giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức sinh viên, như Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga và đặc biệt là Chủ tịch Hiệp hội sinh viên nước ngoài tại Trường Đại học Quốc gia Tyumen, một vị trí đã giúp Hải có điều kiện sâu sát với lãnh đạo nhà trường, từ đó có những tư vấn “đúng người, đúng việc” cho các bạn sinh viên.
Còn đối với Chi bộ, Hải như cây cầu nối giữa tập thể sinh viên Việt Nam của trường, giữa các đoàn viên là đối tượng kết nạp Đảng với lãnh đạo Chi bộ. Tổng lãnh sự, Bí thư Chi bộ Nguyễn Mai Hường gọi vui Hải là “người anh cả” của sinh viên Việt Nam, là cánh tay nối dài của Chi bộ đến các bạn đoàn viên – các đối tượng tương lai cho hàng ngũ của Đảng, và nói rộng ra, là người hỗ trợ tích cực để Chi bộ có thể huy động các bạn sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng, các buổi sinh hoạt chính trị, các hoạt động giao lưu, góp phần xây dựng tổ chức sinh viên lành mạnh, nhiệt tình và đạt kết quả học tập tốt.
Khát vọng học tập và cống hiến
Nguyễn Thị Hồng Phúc, Bí thư Chi đoàn Lưu học sinh thành phố Ekaterinburg. Phúc đang là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural, thành phố Ekaterinburg, Liên bang Nga và đã mang theo nguyện vọng gia nhập hàng ngũ của Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Qua các bài học về lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do, vì phát triển và hội nhập của Việt Nam, Phúc dành một sự kính trọng to lớn dành cho Đảng – từ người sáng lập – chủ tịch Hồ Chí Minh, đến quá trình hoạt động, vai trò lịch sử của Đảng, và đến nay trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng Phúc (bên phải, hàng trên) tại Tết Ất Tỵ do Tổng lãnh sự quán Ekaterinburg tổ chức. Ảnh: Tâm Hằng - P/v TTXVN tại LB Nga
Dù còn rất trẻ và chỉ biết đến chiến tranh qua sách vở, Phúc luôn cảm nhận được sự may mắn được sống trong một nền hòa bình – độc lập – tự do, điều mà hiện nay không phải quốc gia nào cũng có được. Không những vậy, dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh mẽ, giúp cho mỗi công dân có được một đời sống ấm no. Phúc tin tưởng rằng đứng trong hàng ngũ của Đảng là những con người ưu tú và xuất sắc, trải qua quá trình đào tạo và xét duyệt kĩ càng, sẽ trở thành những người tham gia vào các hoạt động chính trị, các cơ quan đoàn thể, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh và văn minh.
Được học trong một môi trường có phong trào sinh viên sôi nổi, khi hoạt động phát hiện và bồi dưỡng đối tượng Đảng được chú ý, Phúc nỗ lực học tập và phấn đấu để trở thành một công dân ưu tú, một người xứng đáng và đầy đủ các phẩm chất để có thể gia nhập vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân trong công cuộc xây dựng đất nước.
Bí thư Chi bộ, Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường cho biết các đảng viên nòng cốt trong Chi đoàn và hội sinh viên tại Ekaterinburg và Tyumen đã thực sự thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong các hoạt động. Ban Chấp hành Chi đoàn và Hội sinh viên có thái độ cầu thị, nghiêm túc trong thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhằm nâng cao tư tưởng, chính trị cho đảng viên trẻ và đoàn viên, tăng hiệu quả hoạt động cho Chi đoàn như chia sẻ về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và về Đảng Cộng sản Việt Nam, về thành tựu cách mạng Đảng ta giành được trong 95 năm qua.
Sinh viên tại Ekaterinburg tích cực tham gia hoạt động tập thể, Đoàn, Đảng. Ảnh: NVCC
Năm 2024, nhóm sinh viên của Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg đã đạt giải ba trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương tổ chức.
Tin tưởng vào lớp trẻ và chú trọng công tác phát triển Đảng, Bí thư Nguyễn Mai Hường dành sự quan tâm và chú trọng bồi dưỡng công tác thanh niên, thường xuyên tổ chức nhiều cuộc trao đổi với Chi đoàn (trong quý IV/2024, TLS đã 3 lần chia sẻ với Chi đoàn) nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trách nhiệm học tập của sinh viên, ý thức gắn kết, xây dựng tập thể Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh.
Hết năm 2024, Chi bộ đã kết nạp được 6 đoàn viên ưu tú, đánh dấu một năm thành công trong công tác Đảng, giới thiệu vào hàng ngũ những người thật sự ưu tú, có động cơ đúng đắn, được sự tin cậy của các đoàn viên. Thành tích của Ekaterinburg là món quà xứng đáng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, khẳng định uy tín của Đảng trong lớp thanh niên, sinh viên đang học tập ở xa Tổ quốc.