Người Việt tại Nga hướng tới Đại hội XII

Tại xứ sở Bạch Dương xa xôi, người Việt ở đây cũng rất chăm chú dõi theo sự kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Trung tá Phạm Ngọc Trường, sĩ quan chỉ huy tham mưu sang Nga học tập năm 2014.

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII đang diễn ra tại Hà Nội là sự kiện rất quan trọng, sẽ quyết định vận mệnh của đất nước trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

 

Tại xứ sở Bạch Dương xa xôi, người Việt ở đây cũng rất chăm chú dõi theo sự kiện này của Đảng. Sau đây là tìm hiểu của phóng viên TTXVN tại thành phố St. Petersburg về tâm tư tình cảm của người Việt và những người bạn của Việt Nam về sự kiện này.


Trung tá Phạm Ngọc Trường, sĩ quan chỉ huy tham mưu được cử sang học tập tại LB Nga năm 2014 cho biết "khi chúng tôi được cử sang công tác ở nước ngoài thì cũng thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ St. Petersburg và được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy ngoài nước cho nên từ Đại hội chi bộ, đến Đại hội Đảng bộ, những bước này là bước trù bị để chúng tôi hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XII. Tinh thần của Đại hội Đảng chúng tôi cũng được đóng góp vào dự thảo nghị quyết của Đảng". "Những sĩ quan, những đảng viên, các đồng chí học viên học tập công tác tại Nga chúng tôi rất phấn khởi, nó như ngày hội lớn của dân tộc, cũng như niềm tự hào của chúng tôi, những người đảng viên hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII". Trung tá Trường cho biết, "không riêng gì sĩ quan Việt Nam, chúng tôi cũng được học với rất nhiều sĩ quan các nước như Angola, Nicaragoa và một số nước khác gần Nga thì người ta rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần thứ XII, cũng thường xuyên hỏi chúng tôi về quá trình diễn ra của Đại hội, về nhân sự của Đại hội. Đặc biệt người ta cũng kỳ vọng rất lớn về thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII".


Trả lời câu hỏi về suy nghĩ, tâm tư, kỳ vọng của mình đối với Đại hội Đảng, anh Trường chia xẻ: "Kỳ vọng lớn nhất của tôi là sự đổi mới báo cáo trung tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII, từ đó làm cơ sở cho các chi bộ, đảng bộ thực hiện sự đổi mới đó. Với tôi là một sĩ quan được cử sang học tập tại LB Nga, tôi cũng xin hứa lĩnh hội tòan bộ kiến thức quốc phòng, kiến thức gây dựng để phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước. Đặc biệt là trong việc xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại và có một bộ phận tiến thẳng lên hiện đại".  


Ông Lê Đinh Vũ, Phó chủ tịch Hội người Việt thành phố St. Petersburg sống ở Nga đã hơn 30 năm cho rằng: "Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan trọng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì Việt Nam đang đứng trong hoàn cảnh rất mới, có rất nhiều sự đổi mới song cũng gặp nhiều khó khăn. Cho nên Đại hội nếu thành công tốt đẹp thì người dân rất phấn khởi. Tôi nghĩ rằng như năm 2015, Việt Nam tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5% là điều rất tốt, đứng đầu Đông Nam Á và kỳ vọng trong tương lai còn hơn nữa. Tuy nhiên nếu sự lãnh đạo của Đảng, theo tôi biết, theo đánh giá của người dân mà tốt hơn nữa thì chắc chắn thành công còn cao hơn rất nhiều. Và toàn dân Việt Nam hiện cũng lo cho chủ quyền của đất nước ở Biển Đông. Tôi thấy Đảng cần xử lý vấn đề này một cách hiệu quả, hợp lòng dân để giữ trọn vẹn chủ quyền của đất nước. Cũng hy vọng rằng đại diện của toàn dân, 1.510 đại biểu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn để bầu ra những người có tâm, thực sự có sức khỏe, có đủ minh mẫn, có lòng yêu nước để nhiệm kỳ tới đưa ra được những chủ chương, những đường lối đúng đắn cho đất nước phát triển về kinh tế cũng như giữ vững chủ quyền đất nước".

Giáo sư Việt Nam học Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, người bạn của Việt Nam.

Giáo sư Việt Nam học Vladimir Kolotov - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, một người bạn của Việt Nam khẳng định: "Ngoại giao Việt Nam trong những năm vừa qua rất thành công. Các kết quả phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam rất ấn tượng. Và đương nhiên, nền tảng cơ bản để có thể đạt được những thành tựu này là sự ổn định chính trị của hệ thống chính trị. Hệ thống này đã chứng tỏ rất thành công. Việt Nam ở trong điều kiện rất bất lợi khi còn nằm dưới chế độ thuộc địa. Năm 1945 bắt đầu cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Rất ít người khi đó có thể tin Việt Nam nay trở thành một đất nước phát triển kinh tế mạnh mẽ và năng động, một quốc gia thực sự có chủ quyền ở Đông Nam Á. Và Đảng Cộng sản Việt Nam, như nền tảng chính trị của đất nước, đã liên tục giải quyết các vấn đề đặt ra đối với đất nước".


Ông bày tỏ: "Tôi hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đề ra. Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó chính là lõi tư tưởng mà nước Việt Nam ngày nay hình thành và phát triển theo các hướng. Tuy nhiên để bảo vệ những thành quả của cách mạng, của cải cách kinh tế, Việt Nam cần có những bạn bè và đối tác. LB Nga là người bạn và đối tác tin cậy của Việt Nam và tôi hy vọng mối quan hệ giữa 2 nước chúng ta phát triển hơn nữa, trong mọi lĩnh vực. Tôi xin chúc đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong kế hoạch bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, bảo vệ những thành quả kinh tế, văn hóa, chính trị mà Việt Nam đạt được. Tôi hy vọng và tin tưởng Đại hội đảng sẽ đưa ra các quyết sách tiếp tục nâng cao uy tín cũng như sức mạnh kinh tế của Việt Nam".


Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Đồng bào các dân tộc hướng về Đại hội Đảng
Đồng bào các dân tộc hướng về Đại hội Đảng

Những ngày này, đồng bào các dân tộc thiểu số như Êđê, M’nông, Ja rai… ở tỉnh Đắk Lắk đang hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN