Náo nức mừng Đại hội Đảng

Cùng với không khí rộn ràng của cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng náo nức với các chương trình đặc sắc mừng Đảng, mừng xuân.

Điện ảnh vào cuộc hoành tráng

Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 18/1 đến hết ngày 5/2. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc đã được trình chiếu phục vụ đông đảo nhân dân trong dịp này.

Một cảnh trong phim “Trên đỉnh bình yên”.


“Đất nước đổi mới”, bộ phim tài liệu dài 30 phút của đạo diễn Đào Thanh Tùng (Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ sản xuất) là một cái nhìn khái quát về chặng đường phát triển và thành tựu nổi bật mà đất nước ta đạt được trong thời kì đổi mới và hội nhập. Còn “Trên đỉnh bình yên”, bộ phim truyện điện ảnh được Bộ VHTTDL đặt hàng Hãng phim Truyện I sản xuất trong năm 2015, đạo diễn NSƯT Hữu Mười và biên kịch Đoàn Minh Tuấn, lại là cái nhìn cận cảnh về những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của bà con dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ. Phim khắc họa những thăng trầm ẩn sâu trong cuộc sống tưởng chừng bình lặng của những con người ở làng làm gốm Chăm truyền thống. Những nghệ nhân, những chàng trai, cô gái làng Chăm trải qua nhiều thăng trầm đã nhận ra rằng không thể sống mãi trong cảnh nghèo. Họ cần vượt qua hủ tục và định kiến, đổi mới cách nghĩ cách làm để vừa phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống, vừa gìn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong từng sản phẩm của mình.

Trong khuôn khổ đợt phim, đoàn phim Trên đỉnh bình yên sẽ trở lại Bình Thuận, vùng đất có đông đảo đồng bào Chăm đang sinh sống để thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và khán giả nơi đây. Bản HD của bộ phim về đồng bào người Chăm này cũng được Cục Điện ảnh gửi đến các Trung tâm Phát hành phim địa phương để đồng loạt công chiếu phim trên toàn quốc.

Ngoài hai bộ phim trên, các tác phẩm điện ảnh mới khác như “Nước mắt người cha” (phim truyện video của Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo), “Lời ru từ lòng đất” (Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ), “Chương trình phim dành cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa, số Chuyên đề Tổng kết năm 2015, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII”… cũng là những tác phẩm được các đội chiếu bóng lưu động chiếu phục vụ nhân dân cả nước từ nay đến sau Tết Nguyên đán Bính Thân.

Bên cạnh đó là hàng loạt tác phẩm điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất trong nhiều năm qua như “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Nhìn ra biển cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “HàNội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…; phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…

Nhiều hoạt động chào mừng

Bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII” đã chính thức được phát hành. Bộ tem gồm 1 mẫu do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế với khuôn khổ tem 32 x 43 mm, giá mặt là 3.000 đồng; thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng ngày 18/1/2016 đến ngày 31/12/ 2017. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem trên nền cờ Đảng là hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, dẫn dắt và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII” cũng thể hiện sự hòa quyện của hai loài hoa quý tượng trưng cho mùa xuân là hoa đào và hoa mai, hướng tới không khí tươi vui mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Trọn đời theo Đảng” đang diễn ra tại Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) cho đến hết ngày 28/1. Trưng bày giới thiệu tới công chúng về cuộc đời hoạt động cách mạng của năm đồng chí nguyên là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từng bị thực dân Pháp bắt, giam trong Nhà tù Hỏa Lò, đó là các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười. Mỗi bức ảnh, câu chuyện tại trưng bày là những ký ức về tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù thực dân, đế quốc, giúp cho các thế hệ hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

Và cuối cùng, Đại nhạc hội “Niềm tin son sắt” sẽ diễn ra vào tối 28/1 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy mô cấp quốc gia, được dàn dựng hoành tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chương trình huy động khoảng 1.000 nghệ sĩ ca múa nhạc và các đơn vị nghệ thuật tham gia. Bằng những hình tượng nghệ thuật tiêu biểu, chương trình nghệ thuật “Niềm tin son sắt” sẽ tạo được sức hấp dẫn bởi hình thức bố cục và diễn đạt mới, phong cách dàn dựng và hòa âm phối khí mới, cùng với sự lựa chọn các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu về Đảng, Bác Hồ, những sáng tác mới được thể hiện qua những bản hùng ca, những giai điệu hào hùng, lạc quan, trong sáng…
PV
Hội báo xuân "Mừng Đảng - Mừng Xuân"
Hội báo xuân "Mừng Đảng - Mừng Xuân"

Trong khi khí tưng bừng của Xuân Quý Tỵ đang đến rất gần, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các Hội báo Xuân phục vụ nhu cầu cho nhân dân trong dịp Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN