Khai mạc triển lãm chuyên đề 'Miền Nam nhớ mãi ơn Người'

Ngày 25/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.  
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”. 

Triển lãm trưng bày 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được Bảo tàng Pleiku và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu chọn lọc tái hiện sinh động hành trình lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Sài Gòn - Gia Định, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Triển lãm tập trung làm nổi bật tình cảm thiêng liêng, gắn bó máu thịt giữa Người với đồng bào miền Nam và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, qua đó khẳng định lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Gia Lai đối với Bác.

Triển lãm được bố cục thành 4 phần gồm: Phần 1 (Bối cảnh Sài Gòn - Gia Định những năm 1910) giới thiệu địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến trước khi bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước; phần 2 (Người đi tìm hình của nước) tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Người; phần 3 (Bác Hồ sống mãi trong lòng miền Nam) trưng bày những hình ảnh, tư liệu giàu cảm xúc về tình cảm của Bác Hồ dành cho miền Nam, tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Người và quá trình xây dựng và phát triển trong sự nghiệp đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác; phần 4 (Gia Lai nhớ mãi ơn Người) giới thiệu những tư liệu, hình ảnh thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với các dân tộc Tây Nguyên và của nhân dân Gia Lai đối với Bác cùng những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, việc tổ chức triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” mang ý nghĩa sâu sắc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đây cũng là dịp để mọi người dân cùng tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước; qua đó nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, di sản mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 25/9/2026.

Tin, ảnh: Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Những chiếc bánh Trung thu quen thuộc được tái hiện bằng chất liệu gốm với màu men, hoa văn, hình dáng sinh động.

Độc đáo bánh Trung thu, lồng đèn làm từ gốm

Từ đất sét qua bàn tay người thợ, những chiếc bánh Trung thu và lồng đèn quen thuộc được tái hiện bằng chất liệu gốm với màu men, hoa văn, hình dáng sinh động. Những sản phẩm không chỉ mang giá trị trang trí mà còn gợi nhắc ký ức Trung thu và nét văn hóa truyền thống Nam Bộ.

Hoàn thiện cơ sở khoa học phục dựng Điện Kính Thiên

Hoàn thiện cơ sở khoa học phục dựng Điện Kính Thiên

Chiều 22/9, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Họp báo công bố thông tin về Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, đồng thời chính thức ra mắt Bộ nhận diện kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 – 2026).