Triển lãm ảnh 'Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai'

Sáng 21/8, tại Trường Đại học Phan Thiết, Triển lãm ảnh “Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai” đã khai mạc. Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết tổ chức.
Chú thích ảnh
Nghi thức khai mạc Triển lãm Triển lãm ảnh “Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai”. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Triển lãm nhằm góp phần giúp người xem có thêm một góc nhìn về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất, con người Lâm Đồng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Đặc biệt, triển lãm trở thành một không gian học tập và trải nghiệm, từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, nhất là đối với sinh viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, Sở đặc biệt coi trọng việc phối hợp với các cơ sở giáo dục. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội đưa kiến thức từ trường học, giảng đường vào thực tiễn còn Bảo tàng có thêm cơ hội đổi mới hoạt động, lắng nghe thế hệ trẻ và tìm kiếm những phương thức mới đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Chú thích ảnh
Triển lãm giới thiệu hơn 120 hình ảnh hiện vật, tư liệu và hiện vật tiêu biểu về di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật, danh lam thắng cảnh và các giá trị di sản đặc sắc của vùng đất Lâm Đồng.

Từ hiện vật được lưu giữ, câu chuyện lịch sử được kể lại, các giá trị văn hóa được trao truyền và tư liệu về chủ quyền biển, đảo được giới thiệu, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của dân tộc để thêm trân trọng những gì cha ông đã để lại và thêm trách nhiệm với những gì chúng ta sẽ trao lại cho thế hệ mai sau.

Triển lãm giới thiệu hơn 120 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật, danh lam thắng cảnh và các giá trị di sản đặc sắc của vùng đất Lâm Đồng. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu và trưng bày nhiều bản đồ, atlas được tuyển chọn từ bộ sưu tập bản đồ có liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Những văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, thư tịch cổ…do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành, ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây trong giai đoạn từ thế kỷ XVII - XX... được giới thiệu lần này là những tư liệu quý báu khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Chú thích ảnh
Triển lãm nhằm góp phần giúp người xem có thêm một góc nhìn về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất, con người Lâm Đồng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Lâm Đồng là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu bản sắc văn hóa và đa dạng về cảnh quan thiên nhiên. Hiện nay, toàn tỉnh có 145 di tích, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia và 85 di tích cấp tỉnh, có 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 7 di sản, danh hiệu được UNESCO ghi danh. Lâm Đồng đang lưu giữ 3 bảo vật quốc gia gồm, Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng Po Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Đây là những di sản vật thể có giá trị đặc biệt, không chỉ phản ánh trình độ sáng tạo của cư dân qua các thời kỳ lịch sử mà còn là những chứng cứ vật chất quý báu giúp chúng ta nhận diện và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của vùng đất Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Triển lãm giới thiệu và trưng bày nhiều bản đồ là những tư liệu quý báu khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng việc đưa di sản đến gần công chúng thông qua các triển lãm, chương trình trưng bày, trải nghiệm và giáo dục, biến di sản thành trải nghiệm sống động để mọi thế hệ tiếp cận, thấu hiểu, tự hào về văn hóa vùng đất mình sinh sống.

Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 5/9.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.