Khai mạc triển lãm 'Lê Bá Đảng - Khát vọng hòa bình'

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, tối 17/8, tại Bảo tàng Quảng Trị, triển lãm “Lê Bá Đảng – Khát vọng hòa bình” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng hơn 120 tác phẩm hội họa, điêu khắc cùng nhiều tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Lê Bá Đảng (1921–2015).
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Lê Bá Đảng - Khát vọng Hòa bình".

Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chủ trì. Tại sự kiện, công chúng có dịp chiêm ngưỡng khoảng 80 tác phẩm hội họa, 40 tác phẩm điêu khắc cùng nhiều tư liệu, hình ảnh phản ánh hành trình sáng tạo của họa sĩ Lê Bá Đảng. Dù dành phần lớn sự nghiệp tại Pháp, ông luôn hướng về quê hương, đất nước.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết, triển lãm giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của danh họa Lê Bá Đảng, đồng thời giúp công chúng tiếp cận di sản nghệ thuật giàu giá trị, khám phá chiều sâu tư tưởng của người nghệ sĩ luôn dùng nghệ thuật để đối thoại với lịch sử, con người và tương lai. Xuyên suốt sự nghiệp sáng tạo của ông là tư tưởng nhân văn, khát vọng hòa bình và niềm tin vào sự hồi sinh.

Chú thích ảnh
Gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tặng các bức hoạ cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm trưng bày lần này được lưu giữ tại Pháp bởi bà Myshu Lebadang (Micheline Hai Nguyen), người bạn đời và người đồng hành cùng họa sĩ trong phần lớn cuộc đời. Sau khi bà qua đời năm 2023, gia đình tiếp nhận, gìn giữ, từng bước đưa các tác phẩm trở về Việt Nam để bảo tồn, nghiên cứu, giới thiệu tới công chúng. Theo Ban Tổ chức, phần lớn tác phẩm lần đầu được giới thiệu tới công chúng Việt Nam, là kết quả của quá trình gìn giữ, bảo tồn, đưa bộ sưu tập từ Pháp trở về quê hương Quảng Trị.  

Trong số các tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ, bộ tranh bốn tấm Paysage de nuit (Phong cảnh đêm) nổi bật với kích thước khoảng 162 x 485 cm, từng được trưng bày tại không gian sống của ông ở Cannes-La-Bocca (Pháp). Ba tác phẩm thuộc bộ Mây nước, từng được họa sĩ mang về giới thiệu tại Việt Nam và trao lại cho gia đình lưu giữ, cũng được trưng bày cùng nhau.

Chú thích ảnh
Khách dự triển lãm "Lê Bá Đảng - Khát vọng Hòa bình".

Đáng chú ý là nhóm tác phẩm Espaces, dấu ấn quan trọng trong hành trình sáng tạo của Lê Bá Đảng, khi giấy không còn đơn thuần là bề mặt để vẽ mà trở thành một phần cấu thành hình thể, mở rộng ranh giới giữa hội họa, phù điêu và điêu khắc. Sự kiện cũng trưng bày các tác phẩm Phong cảnh bất khuất, lấy cảm hứng từ đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, cùng nhóm tác phẩm điêu khắc được tạo nên từ những mảnh kim loại của xác máy bay B-52. Qua đó, chất liệu gắn với chiến tranh được chuyển hóa thành những sáng tạo nghệ thuật mang thông điệp hòa bình.

Sinh ra tại Quảng Trị, dành phần lớn cuộc đời sáng tác tại Pháp, họa sĩ Lê Bá Đảng luôn mang theo ký ức về quê hương trong hành trình nghệ thuật. Việc triển lãm được tổ chức tại quê hương ông, trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, góp phần đưa di sản nghệ thuật của họa sĩ đến gần hơn với công chúng trong nước, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, sự sống và hy vọng.

Chú thích ảnh
Các tài liệu, ký hoạ của hoạ sĩ Lê Bá Đảng.

Theo gia đình họa sĩ, việc nhận diện, sắp xếp và số hóa các tư liệu liên quan đến họa sĩ Lê Bá Đảng và bà Myshu đang được triển khai, nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận di sản của hai nghệ sĩ thuận lợi hơn trong tương lai. Gia đình dự kiến hiến tặng bộ 10 tác phẩm Nạn chiến tranh và 2 tác phẩm Hồi sinh cho Bảo tàng Ký ức chiến tranh; đồng thời trao tặng 17 tác phẩm thuộc bộ Thiên nhiên cầu nguyện không lời cho Bảo tàng Quảng Trị.

Triển lãm “Lê Bá Đảng – Khát vọng hòa bình” không chỉ giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của một họa sĩ Việt Nam có tầm vóc quốc tế, mà còn giúp công chúng nhìn lại hành trình sáng tạo gắn với khát vọng hòa bình của ông, từ ký ức chiến tranh đến những giá trị nhân văn và niềm tin vào tương lai. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 31/8.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.