Triển lãm những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt

Sáng 30/7, tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp”.
Chú thích ảnh
Bản lưu trữ Nghị quyết của Quốc hội do đồng chí Trường Chinh ký về việc đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Đình là Thành phố mang tên Bác. 

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng hàng trăm tư liệu, hiện vật và văn bản lưu trữ quý giá với 4 khu vực trưng bày chính: Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1858 - 1954); Tài liệu lưu trữ về khen thưởng thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp; Những cá nhân tiêu biểu, điển hình - Nhân chứng lịch sử của Thành phố; Thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh qua 50 năm vinh dự mang tên Bác.

Chú thích ảnh
Góc trưng bày thành tựu của TP. Hồ Chí Minh qua 50 năm vinh dự mang tên Bác.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã cùng với đồng bào cả nước vượt qua muôn vàn gian khổ, kiên cường chiến đấu, đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Những cống hiến to lớn ấy được tái hiện thông qua các hồ sơ, tài liệu lưu trữ - những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt, được lưu giữ cẩn trọng qua nhiều thế hệ.

“Mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật hay tấm Huân, Huy chương trưng bày tại đây không đơn thuần là những vật thể tĩnh, mà là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Sự gắn kết thiêng liêng giữa những trang hồ sơ khen thưởng lưu giữ với những bước chân không mỏi của các đội quy tập ngoài chiến trường trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa'” của thế hệ hôm nay”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Hiện nay, Kho Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đang bảo quản hơn 11.000 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây hầu hết là các tài liệu bản gốc quý hiếm bao gồm các hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng I, II, III; Huy chương kháng chiến hạng I, II và Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.

Chú thích ảnh
Mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật hay tấm Huân, Huy chương trưng bày là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. 

Đánh giá về giá trị chuyên môn và công tác lưu trữ, bảo tồn tư liệu lịch sử, ông Phan Long Hồ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Để có được không gian trưng bày trang trọng và khoa học này, đội ngũ làm công tác lưu trữ đã dành nhiều thời gian, công sức khảo cứu, rà soát, đối chiếu hàng vạn hồ sơ, trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình có công để thu thập, bổ sung tư liệu. Chúng tôi đã kiên trì khảo cứu, rà soát hàng vạn hồ sơ, xác định chính xác thông tin của 5.848 cá nhân được tặng thưởng, đồng thời phối hợp ứng dụng công nghệ số và hệ thống tra cứu trực tiếp giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện".

Xúc động khi được xem lại các tài liệu, hiện vật - minh chứng lịch sử về công lao đóng góp của thế hệ cha ông, bạn Nguyễn Thái Minh Trang (đoàn viên) chia sẻ: Được tiếp cận trực tiếp với những hồ sơ khen thưởng và kỷ vật chiến trường của các thế hệ cha anh, em cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do hôm nay. Đây là bài học lịch sử trực quan vô cùng sống động và tự hào. Học tập và noi theo những tấm gương vĩ đại đó, chúng em nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của các thế hệ đi trước, nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp xung kích vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Việc đưa tài liệu lưu trữ ra phục vụ rộng rãi công chúng không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước mà còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ. 

Dịp này, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp trao tặng 34 biểu trưng, bản chứng thực Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống thực dân Pháp và 05 hồ sơ đi B trực tiếp cho cá nhân và thân nhân các gia đình có công. Qua dó, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Triển lãm mở cửa phục vụ rộng rãi công chúng từ nay đến hết ngày 31/12/2026.

Tin, ảnh: Hữu Duyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.