Gặp mặt cán bộ, giảng viên từng tham gia kháng chiến chống Mỹ

Chiều 27/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gửi lời thăm hỏi đến các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; các cựu chiến binh, cựu công an, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã và đang công tác trong toàn hệ thống Học viện.

Trong không khí cả nước tự hào hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh buổi gặp mặt là dịp để thành kính tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh những con người ưu tú của dân tộc, trong đó có các cựu chiến binh, cựu công an, cựu thanh niên xung thời chống Mỹ, cứu nước - đã viết nên bản anh hùng ca vĩ đại của dân tộc.

Chú thích ảnh
Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong số những cựu chiến binh, cựu công an, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ,  có nhiều người sau ngày đất nước thống nhất về công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các cán bộ này đã tiếp tục phát huy truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ” trong lĩnh vực công tác mới, nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

“Có thể khẳng định rằng, các đồng chí đó đã bước ra khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ, trở về Học viện và trở thành “một thế hệ vàng” làm nên tên tuổi, uy tín của Học viện; đóng góp không mệt mỏi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị; tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn; tích cực chăm lo, đào luyện thế hệ kế tục sự nghiệp của Học viện; nhiều thầy cô là cựu chiến binh, là cựu công an, cựu thanh niên xung phong đã để lại hình ảnh rất tốt đẹp đối với cán bộ, học viên, sinh viên được học tập trong hệ thống trường Đảng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang hơn 75 năm qua của Học viện”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và tri ân công lao của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã trực tiếp đóng góp sức mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy, công đoàn, Hội cựu chiến binh tiếp tục quan tâm, động viên các đồng chí đã từng tham gia lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến trước đây, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc gần đây và thân nhân gia đình liệt sĩ một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác/từng công tác tại Học viện đã có những chia sẻ về những năm tháng cống hiến máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; bày tỏ xúc động với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Tin, ảnh: Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.