Khai mạc Triển lãm 'Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn'

Ngày 29/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn- tỉnh Hưng Yên), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên khai mạc Triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn".
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm được tổ chức với mong muốn giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị di sản tiêu biểu của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Thông qua hình ảnh, tài liệu, bản sao mộc bản, văn bia, sách và những trang tư liệu tiêu biểu, công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với quy mô, sự phong phú, giá trị của kho tri thức mà Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại.

Triển lãm đồng thời làm rõ những giá trị về tư tưởng, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với đất nước. Các quan điểm về trị quốc, an dân, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn quốc thể, phát triển ngoại giao văn hóa và giao lưu học thuật của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho thấy, ông không chỉ là một người nghiên cứu mà còn là người quan tâm sâu sắc tới những vấn đề thực tế của quốc gia, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước, đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Triển lãm trưng bày hình ảnh bia và bản dập bia đề danh Tiến sĩ khoa thi Hội năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13 (1752), khắc tên Lê Quý Đôn, hiện lưu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN 

Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, tư tưởng đề cao "thực học, thực nghiệp" và "trọng dụng hiền tài" của ông vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Di sản của ông nhắc nhở chúng ta rằng, một quốc gia muốn tự lực, tự cường và phát triển bền vững, phải lấy giáo dục làm gốc, lấy tri thức làm nền tảng và lấy tinh thần đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển... Triển lãm là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, tạo thêm động lực để các em chủ động học tập, rèn luyện tư duy, kiên trì tìm kiếm tri thức, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Cô, trò trường THCS Hồng An, xã Lê Quý Đôn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, thông qua các chuyên đề trưng bày như, "Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Cuộc đời và sự nghiệp", "Lê Quý Đôn - Nhà bác học uyên bác của Việt Nam", "Lê Quý Đôn - Nhà quân sự, chính trị, ngoại giao xuất sắc", "Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Qúy Đôn", "Đổi mới trên quê hương Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn", triển lãm không chỉ giới thiệu những giá trị lịch sử quý báu mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống hiếu học, hun đúc khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ba trăm năm trôi qua nhưng tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những giá trị mà Danh nhân Lê Quý Đôn để lại vẫn sống mãi cùng dân tộc, tiếp tục soi sáng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và đông đảo người dân nghe giới thiệu về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN 

Trong lịch sử dân tộc, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) hiện lên như một ngôi sao Khuê rực sáng trên bầu trời văn hiến Đại Việt. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng tại vùng đất địa linh nhân kiệt, ngay từ thuở nhỏ, ông bộc lộ tư chất thiên tài, được người đời ca tụng là "thần đồng".

Trải qua các kỳ thi khoa bảng với thành tích ba lần đỗ đầu, bước vào chốn quan trường, ông không chỉ là một vị quan thanh liêm, cương trực, dĩ công vi thượng mà hơn hết, ông là nhà bác học vĩ đại với tầm vóc tri thức "kiến văn tinh xảo". Di sản học thuật mà Danh nhân Lê Quý Đôn để lại cho hậu thế vô cùng đồ sộ, bao quát trên hầu hết các lĩnh vực.

Chính những đóng góp to lớn vượt tầm thời đại, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức ra Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của ông. Sự vinh danh này là minh chứng cho các giá trị tư tưởng, tinh thần thực học và cốt cách nhân văn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về dân tộc Việt Nam mà trở thành tài sản chung của văn minh nhân loại.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân nghe giới thiệu về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN 

Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026). Triển lãm kết thúc ngày 3/8/2026.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.