Khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn

Nằm trong chuỗi sự kiện Năm lượng tử Gia Lai - 2026, sáng 27/7, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Ban tổ chức đã khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn.
Chú thích ảnh
Khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm tại Triển lãm.

Anh Nguyễn Tiến Nhật, Phó Giám đốc trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai cho biết, triển lãm diễn ra trong 2 ngày (27 - 28/7), dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm có 16 gian hàng, được bố trí ở 2 khu vực. Trong đó, 9 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về lượng tử, bán dẫn và siêu bán dẫn như hệ thống đếm proton, trạm lưu trữ thông minh cùng nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến. 7 gian hàng còn lại trưng bày các sản phẩm về dịch vụ viễn thông, sản phẩm phụ gia cho công nghiệp, ngân hàng, như các sản phẩm Graphenen (phụ gia tăng cường độ đông cứng và độ nén của bê tông, các đồ chơi điều khiển từ xa... Triển lãm có sự tham gia của 8 đơn vị như Doanh nghiệp IC, Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Gia Lai và một số doanh nghiệp nước ngoài.

Chú thích ảnh
Khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm tại Triển lãm.

Thông qua hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, khách tham quan có cơ hội tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới, được các chuyên gia, doanh nghiệp tư vấn, giải đáp về ứng dụng của công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn trong sản xuất và đời sống. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

Để các kết quả nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm, TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, mở rộng không gian thử nghiệm và tăng cường liên kết giữa chính quyền, viện, trường, doanh nghiệp cùng các đối tác quốc tế.