Người Việt ở Lào quây quần bên mâm cỗ Tết

Tại Lào hiện nay có khoảng 30.000 người Việt. Mặc dù sống xa quê, có gia đình đã trải qua 5 - 6 thế hệ nhưng bà con vẫn giữ được nét thuần Việt, nhất là trong những ngày Tết.


Từ sáng 23 tháng chạp, bận việc mưu sinh nhưng bà con vẫn chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Sau ngày đó, không khí Tết cổ truyền đã ùa về với mỗi gia đình. Các gia đình tổ chức đi thăm mộ người quá cố ở cây số 9 - nghĩa trang của người Việt - và đi chọn mua hoa trang trí trong ngày Tết. Trước đây, bà con thường vào rừng để kiếm hoa mai nhưng bây giờ hoa mai được bày bán nhiều ở Đon nun và một số khu vực ngoại ô của thủ đô Viêng Chăn. Đã thành nét đẹp truyền thống, trong 3 ngày Tết, tất cả các gia đình Việt kiều ở Lào đều có cành mai, bánh kẹo, mứt, bánh chưng và thậm chí cả đào, quất mang từ Việt Nam sang khiến bầu không khí Tết thêm đậm chất quê hương.


Mâm cỗ Tết của gia đình ông Phạm A.


Cũng như ở quê nhà, Tết là ngày sum họp nên các gia đình Việt kiều ở Lào tề tựu khá đông đủ. Gia đình ông Phạm A sang Lào lập nghiệp từ trước năm 1940, nay đã qua 5 thế hệ và hiện có tới gần 80 thành viên. Tết nào cũng vậy, các thành viên trong đại gia đình này đều tập trung khá đông đủ để làm cơm cúng ông bà, tổ tiên. Mâm cỗ Tết gồm hàng chục món trong ngày cuối năm đã phần nào cho thấy truyền thống ẩm thực Tết đã được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia đình ông Phạm A.


Dịp Tết, các siêu thị ở Lào cũng bán đầy đủ các loại thực phẩm Tết của Việt Nam nhưng bà con vẫn giữ được nét sinh hoạt truyền thống như nấu bánh chưng. Hình ảnh những người lớn tuổi cùng con cháu quây quần ngồi gói bánh chưng gợi lên thật nhiều cảm xúc. Gói bánh chưng để cúng ông bà, tổ tiên và thưởng thức hương vị quê nhà nhưng cũng là giữ gìn nét đẹp truyền thống và nhắc nhở thế hệ con cháu về gốc gác Việt của mình.


Phút giao thừa, bà con ta, người thì làm lễ cúng tại nhà, người thì lên chùa đón xuân. Ở Lào có khoảng 10 ngôi chùa Việt, riêng ở Viêng Chăn có hai chùa lớn là chùa Phật Tích và chùa Bàng Long. Bà con Việt Kiều, cộng đồng doanh nghiệp cùng với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của ta ở Lào thường đón giao thừa ở đây nên không khí rất ấm cúng, có cảm giác như đang ở quê nhà vậy.


Nét đặc biệt ngày Tết của cộng đồng Việt kiều tại Lào là nhiều gia đình người Lào có quan hệ mật thiết với Việt Nam cùng tham gia đón Tết Việt. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào cũng đến chia vui với bà con trong các cuộc thi nấu cỗ, liên hoan đón Tết... làm cho không khí Tết dân tộc thêm long trọng và ấm áp tình cảm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào


Bài và ảnh: Hoàng Chương(P/v TTXVN tại Lào)

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ vui đón Tết

Tối 8/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức chương trình mừng Xuân đón Tết Quý Tỵ cho cộng đồng người Việt tại đây, với sự có mặt đông đủ của toàn thể các bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại điện, cùng học sinh, sinh viên, tăng ni và bà con Việt Kiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN