Kiều bào tại Pháp kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng

Nhiều kiều bào tại Pháp bày tỏ sự tin tưởng vào những giải pháp sẽ được Đại hội Đảng đề ra nhằm tạo ra lực đẩy giúp đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Ngô Kim Hùng, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) trả lời phỏng vấn TTXVN.

Trong những ngày này, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, nhiều kiều bào tại Pháp đã gặp gỡ và trao đổi với phóng viên TTXVN về những suy nghĩ đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào những giải pháp sẽ được Đại hội đề ra nhằm tạo ra lực đẩy giúp đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Ngô Kim Hùng, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Pháp – một cộng đồng giàu truyền thống yêu nước, luôn hướng về quê hương với các hoạt động thiết thực, đã theo dõi sát sao quá trình chuẩn bị cho Đại hội cũng như những các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Hà Nội trong những ngày qua. Theo ông, Đại hội Đảng lần thứ XII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của dân tộc. Ông tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra các chủ trương, vạch ra đường lối đúng đắn cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới, nhằm giúp Việt Nam có bước tiến mạnh về kinh tế-xã hội và đồng thời hội nhập sâu với quốc tế. Ông cũng bày tỏ mong muốn là các chính sách cũng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ thêm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để bà con có thể đóng góp chất xám nhiều hơn cho quê hương.

Anh Nguyễn Hoài Tưởng, Phó Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) thì tâm sự rằng mặc dù sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng anh luôn hướng về quê hương. Anh hy vọng rằng các quyết sách được thông qua tại Đại hội lần này sẽ đưa Việt Nam phát triển tiến lên thành một nước giàu mạnh. Trên phương diện quốc tế, Việt Nam sẽ là một quốc gia có trách nhiệm, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển của cộng đồng quốc tế.

Chị Nguyễn Thanh Hương, nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại trường đại học danh giá Sciences-Po (Khoa học chính trị) - nơi đào tạo rất nhiều chính khách Pháp, chia sẻ:  Là một sinh viên trẻ đang học tập và sinh sống ở nước Pháp, tôi mong muốn Đại hội đạt được những kết quả công bằng, minh bạch, cho ra những cơ chế, chính sách đem lại sự thay đổi thực sự trong nước đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Anh Kim Văn Chiến, Tiến sĩ ngành Xã hội học, giảng viên Đại học Paris X, cho biết anh rất kỳ vọng vào việc các quyết sách sẽ giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Anh nhấn mạnh các chính sách đúng đắn về kinh tế, y tế, giáo dục và an sinh xã hội có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp Việt Nam phát triển và hội nhập. Theo anh, nếu Việt Nam có nền giáo dục tốt với đội ngũ cán bộ có năng lực, có phẩm chất, được đào tạo bài bản, thì đội ngũ đó sẽ có tác động tích cực tới các vấn đề khác như kinh tế -xã hội, tạo nền tảng để giải quyết các vấn đề như đói nghèo hoặc phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Bích Hà (P/v TTXVN tại Pháp)
Người Việt tại Nga hướng tới Đại hội XII
Người Việt tại Nga hướng tới Đại hội XII

Tại xứ sở Bạch Dương xa xôi, người Việt ở đây cũng rất chăm chú dõi theo sự kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN