Giới trẻ Việt Nam cần gì trên con đường tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp tương lai?

"Hãy cứ đam mê và thể hiện nó hết mình” đó là lời chia sẻ của Trần Đặng Minh Trí (Dimitry Tran), Giám đốc sáng tạo của Tập đoàn Y tế hàng đầu thế giới Ramsay Health Care, nhắn nhủ đến các bạn trẻ Việt Nam trên con đường tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp tương lai.

Chú thích ảnh
Đặng Trần Minh Trí (Dimitry Tran) Giám đốc sáng tạo của Tập đoàn Y tế hàng đầu thế giới Ramsay Health Care, giợi thiệu về cuốn sách sắp ra mắt của anh.

Đến tham dự buổi tọa đàm “The Inspiration – Niềm Cảm hứng” do Tổng hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (Australia) tổ chức, tối ngày 7/9 tại Sydney (bang New South Wales), Dimitry Trần hào hứng kể về quá trình phấn đấu của bản thân, từ một cậu sinh viên Việt Nam lần đầu bỡ ngỡ đi du học tại Australia, cho tới quá trình tìm tòi, đam mê với chiếc máy tính và các phần mềm lập trình khoa học. Cho tới nay, vừa bước qua ngưỡng cửa 30 tuổi, Dimitry Tran đã tạo lập công ty trí tuệ nhân tạo (Deep Learning) Harrison AI, đồng thời, là người đứng đầu bộ phận sáng tạo quan trọng nhất của tập đoàn Y tế Ramsay Health Care. Dimitri cũng là người sáng lập Tổ chức phi lợi nhuận Centre for Health Care Improvement Research (CHIR) nhằm giúp cải thiện y tế tại Việt Nam.

Theo Dimitry, các bạn trẻ, nếu có tham vọng, đừng chỉ tập trung vào việc học tập, mà còn phải biết nuôi dưỡng niềm đam mê, thể hiện cá tính riêng của mỗi cá nhân trong công việc và cả cuộc sống. Giám đốc sáng tạo của Ramsay Health Care, một trong những người Việt trẻ tiêu biểu trên toàn thế giới được lựa chọn tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi, đã truyền tới các bạn sinh viên Việt Nam niềm cảm hứng và cả sự dũng cảm, tự tin trước các lựa chọn tương lai.

Chú thích ảnh
Hà Vân, Quản lý Tư vấn cao cấp của Tập đoàn Tài chính Deloitte, Cựu Quản lý đầu tư tại Tập đoàn Ngân hàng lớn nhất Australia Commonwealth Bank, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên Việt Nam.

Cũng như Dimitry Tran, Hà Vân, Quản lý Tư vấn cao cấp của Tập đoàn Tài chính Delitte, Cựu Quản lý đầu tư tại Tập đoàn Ngân hàng lớn nhất Australia Commonwealth Bank, điều quan trọng nhất đối với các bạn sinh viên đó là cần phải có mục tiêu và niềm đam mê. Hà Vân chia sẻ, cô may mắn hơn nhiều bạn sinh viên khác khi được đến Australia học tập với một suất học bổng toàn phần do chính phủ Australia cung cấp. Hà Vân không những học rất giỏi mà còn là một thành viên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô cũng là thành viên trong Ban hội đồng của Hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Maccquarie (Australia).

Công việc đầu tiên mà Hà Vân có được chính nhờ những hoạt động ngoại khóa đó đã tạo ra các nền tảng kinh nghiệm, làm dày thêm bản “sơ yếu lý lịch” xin việc và tạo ra một tác phong tự tin, chuyên nghiệp cho bản thân. Tuy nhiên, không thành công nào là dễ dàng cả, Hà Vân kể để có thể trở thành nhân viên tại Commonwealth Bank, cô đã phải nộp đơn xin việc tới tận 6 lần. Mỗi lần thất bại lại giúp Hà Vân tích lũy thêm kinh nghiệm bản thân và tự tin hơn cho lần xin việc tiếp theo.

Cô bạn chia sẻ: “Lần đầu tiên Vân nộp đơn xin việc vào Commonwealth và bị loại ngay từ vòng hồ sơ đăng ký trực tuyến. Đối với Vân, lần đó đã giúp mình biết cách trình bày một đơn xin việc như thế nào cho đúng và chuyên nghiệp. Lần thứ hai và lần thứ ba, Vân lọt được vào vòng phỏng vấn qua điện thoại và lại trượt tiếp. Vân không nản chí vì rõ ràng nó giúp Vân hiểu được cần trả lời phỏng vấn xin việc như thế nào, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu là gì… Cứ vậy, qua lần thứ tư và thứ năm, Hà ngày càng tích lũy cho mình nhiều hơn nữa kiến thức và kinh nghiệm đủ để tự tin lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng trong lần nộp đơn xin việc thứ sáu và trở thành người trẻ nhất trong số những người trúng tuyển tại Commonwealth”.

Đến với buổi tọa đàm, Hà Vân đã truyền cảm hứng tới các bạn du học sinh “ngọn lửa” nhiệt huyết và quyết tâm vượt qua mọi thách thức để tiến tới thành công. Cô cũng cho biết đã thành lập một trang mạng xã hội với tên gọi “Knowledge4free”, mục đích kết nối các bạn trẻ Việt Nam thành công trên toàn thế giới, cùng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức dành cho các bạn sinh viên Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các khách mời trong buổi tọa đàm "The Inspiration – Niềm Cảm hứng” do Tổng hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (Australia) tổ chức, tối ngày 7/9 tại Sydney (bang New South Wales).

Các hoạt động cộng đồng, nhu cầu chia sẻ và giúp đỡ các lớp thế hệ đi sau không chỉ là nỗi niềm trăn trở của Hà Vân hay Dimitry Trí. Rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam khác hiện đang sinh sống và làm việc tại Australia, như: Phạm Anh Khôi, Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế Bất Động Sản tại trưởng Western Sydney University, Giám đốc nghiên cứu tại Công ty tư vấn và quản lý bất động sản hàng đầu thế giới Colliers International; Thắng Lê, Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin và Cơ khí, quản trị cao cấp mạng Network Site Reliability tại Tập đoàn Google chi nhánh Australia; Tùng Lê, Chủ tịch Công ty Tư vấn kế toán và Di trú Tiến Thịnh, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực bất động sản tại Ngân hàng ANZ… đều cho biết có chung một nguyện vọng được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và Việt nam. Họ đã cùng dành một buổi tối “đặc biệt” để trò chuyện và giải đáp thắc mắc trực tiếp cùng các bạn du học sinh Việt Nam tại Australia.

Australia hiện đang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Thống kê của Bộ Giáo dục Australia cho biết, trong số hơn 500 nghìn sinh viên nước ngoài đang học tập tại đây, sinh viên Việt Nam đạt tỷ lệ cao thứ năm với khoảng gần 30 nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh. Hầu hết cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia đều được đánh giá cao với thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, con số thành công và tỷ lệ tìm kiếm được việc làm tốt, đặc biệt là tại Australia, dành cho du học sinh Việt Nam lại thường rất thấp. Sau khi tốt nghiệp, những bạn trẻ này thường đứng trước lựa chọn ở lại Australia để tìm kiếm một công việc mơ ước hay trở về Việt nam sau khi kết thúc quá trình học tập. Vì vậy, buổi tọa đàm giữa những người Việt trẻ thành công đã trở thành một trong những “món ăn tinh thần” đáng quý, giúp các bạn trẻ có được niềm tin và định hướng cho tương lai của mình và xa hơn nữa sẽ trở thành những người thành công, đóng góp ngược trở lại cho cộng đồng và làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bài, ảnh: Diệu Linh (Phóng viên TTXVN tại Sydney)
Tập đoàn TH khởi công nhà máy sữa công suất lớn nhất Liên bang Nga
Tập đoàn TH khởi công nhà máy sữa công suất lớn nhất Liên bang Nga

Tập đoàn TH vừa khởi công Nhà máy chế biến sữa TH công suất 1.500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế đặc biệt “Kaluga”, huyện Borovsk, tỉnh Kaluga (Liên bang Nga).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN