Giải bóng bàn Hữu nghị giúp gắn kết người Việt ở châu Âu

Nhằm giao lưu, gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu, ngày 27/12, Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Berlin phối hợp với Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã lần đầu tiên tổ chức Giải bóng bàn Hữu nghị 2014 tại Trung tâm thể thao "Bau Union" ở thủ đô Berlin.

Quang cảnh các trận thi đấu.


Giải đấu quy tụ bốn đội với trên 72 tay vợt ở các lứa tuổi đến từ khắp nước Đức, CH Séc, Ba Lan và Liên quân Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Ba Lan. Phát biểu khai mạc giải đấu, Chủ tịch CLB bóng bàn Berlin đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Hữu Thọ, nhấn mạnh việc CLB Bóng bàn Berlin lần đầu tiên tổ chức giải đấu hữu nghị toàn châu Âu đã cho thấy sự phát triển và lớn mạnh của phong trào bóng bàn người Việt ở Đức cũng như châu Âu.

Ông tin tưởng rằng thông qua giải đấu, phong trào bóng bàn sẽ tiếp tục lớn mạnh, cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu sẽ ngày thêm gắn kết, hiểu biết nhau hơn, góp phần vào thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung của cộng đồng người Việt tại châu Âu. Ông cũng gửi lời cảm ơn các vận động viên, các nhà tài trợ đã hết lòng ủng hộ cho giải đấu.

Là đơn vị tham gia, cũng là nhà bảo trợ cho giải đấu, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đánh giá cao ý tưởng tổ chức giải đấu hữu nghị cho toàn thể người Việt yêu thích môn bóng bàn ở châu Âu. Đại sứ bày tỏ hy vọng mô hình tổ chức giải hữu nghị sẽ tiếp tục được gìn giữ và mở rộng không chỉ tại Đức mà còn ở nhiều nước châu Âu khác, góp phần vào tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết giữa cộng đồng người Việt ở Đức và châu Âu, cùng hướng về quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ Nhất, thường trực Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán, cũng hoan nghênh sáng kiến tổ chức giải đấu cũng như công tác tổ chức, chuẩn bị cho giải đấu, coi đây là sân chơi để những người yêu mến thể thao tại Đức và nhiều nước châu Âu gặp gỡ, giao lưu. Nhân dịp này, bà cũng đánh giá cao sự trưởng thành và hướng đi đúng đắn của CLB Bóng bàn Berlin. Từ ngày đầu thành lập chỉ với 7 hội viên, đến nay, CLB Bóng bàn Berlin đã mở rộng với trên 80 hội viên và luôn đồng hành cùng Cơ quan đại diện trong các phong trào cộng đồng hay hoạt động hướng về quê hương đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra loạt trận đấu ở thể thức đánh đôi hỗn hợp, bắt thăm ngẫu nhiên tính điểm. Sau sáu vòng đấu, tay vợt Ngô Tường đến từ Berlin giành điểm số cao nhất, tiếp đó là tay vợt Lý Hiền Long đến từ Frankfurt/Main. Giải ba, giải tư và giải khuyến khích đều thuộc về các tay vợt nước chủ nhà Đức.

Ở giải đồng đội, khán giả đã được thưởng thức nhiều trận đấu đẹp mắt, có chất lượng và hết sức gay cấn. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đoàn Ba Lan, tiếp đó là các đoàn Đức, CH Séc và liên quân Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Ba Lan. Lễ trao giải đã được tổ chức trang trọng tối cùng ngày tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin. Cũng tại giải đấu lần này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã được các hội viên CLB Bóng bàn Berlin bầu làm Chủ tịch Danh dự của CLB.

Giải bóng bàn Hữu nghị 2014 đã thành công cả trong khâu tổ chức lẫn mục đích của giải đấu là giao lưu, gặp gỡ và gắn kết cộng đồng người Việt ở toàn châu Âu, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong người tham dự.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)

Bộ Công Thương khen thưởng Công ty Thăng Long ở Đức
Bộ Công Thương khen thưởng Công ty Thăng Long ở Đức

Công ty Thăng Long - một công ty chuyên về thực phẩm, nhà hàng của người Việt ở Đức, đã tổ chức kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, đồng thời vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN