Bang Andra Pradesh-Ấn Độ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Từ ngày 10-13/12, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã thăm và làm việc tại bang Andra Pradesh.

Đại sứ Tôn Sinh Thành (trái) và ngài N.Chandrababu Naidu, Thủ hiến Bang Andhra Pradesh tại Buổi chào xã giao ngày 12/12. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, chiều 12/12, tại thủ phủ Vijayawada, Đại sứ đã đến chào xã giao Thủ hiến N.Chandrababu Naidu. Tại cuộc gặp, ông Naidu cho biết bang Andhra Pradesh có tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%, dẫn đầu Ấn Độ trong năm tài chính 2014-2015. 

Ông Naidu cũng đánh giá cao vị thế và tiềm năng của Việt Nam hiện nay và mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là về nông nghiệp, nghề cá, và giáo dục. Đại sứ Tôn Sinh Thành đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và hướng phát triển trong tương lai của bang Andra Pradesh. Nhân dịp này, Đại sứ mời Thủ hiến N.Chandrababu Naidu sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Tối cùng ngày, Đại sứ đã tới dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội hợp tác văn hóa và hữu nghị Ấn Độ (ISCUF) được tổ chức tại Vijayawada. ISCUF là tổ chức được thành lập từ đầu những năm 1940 nhằm phát triển quan hệ văn hóa và hữu nghị với các nước. 

Đến nay, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động ủng hộ các phong trào hòa bình, tiến bộ, và hữu nghị với các nước, trong đó có Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đã cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ đối với sự nghiệp của nhân dân Việt Nam trong nhiều năm qua, chúc mừng sự thành công của Hội và hy vọng Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trước đó ngày 10/12, Đại sứ đã đến chào Phó Đô đốc, Tham mưu trưởng Hải quân miền Đông Ấn Độ Bimal Verma và thăm quân cảng Visakhapatnam - thành phố biển lớn nhất của bang và là một trong những hải cảng quan trọng của Ấn Độ. Đại sứ cũng đã gặp và thăm hỏi sinh viên và cộng đồng Việt Nam đang sống tại Vishakhapatnam.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã đến thăm trường Đại học Andhra, một trong những trường đại học lớn và lâu đời tại Ấn Độ, tham dự và có bài diễn thuyết về chủ đề “Hợp tác khu vực và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ”.

Huy Bình – Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)
Ấn Độ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới
Ấn Độ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Ngày 1/12, Bộ Thống kê Ấn Độ công bố các số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý III vừa qua của nước này đạt 7,4%, đưa Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN