Vận động kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh khó khăn 

Vận động các đơn vị xuất bản, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước chung tay đóng góp kinh phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Nhân viên Bưu điện TP Hồ Chí Minh giao sách giáo khoa đến tay học sinh trước năm học mới. Ảnh minh họa: Quang Châu/TTXVN

Với tinh thần cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh, chia sẻ khó khăn, góp thêm nguồn lực cùng thành phố vượt qua đại dịch, Hội Xuất Bản Việt Nam phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Quỹ Tình Thương Việt, Tạp chí điện tử Tri thức Trực tuyến (ZingNews), Công ty Phát hành Sách TP Hồ Chí Minh (Fahasa) mở cuộc vận động các đơn vị xuất bản, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước chung tay đóng góp kinh phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình bắt đầu từ ngày 2/9 đến 15/9/2021.

Để hỗ trợ, tham gia chương trình, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, cán bộ Văn phòng đại diện Hội Xuất bản Việt Nam khu vực phía Nam (điện thoại: 0764710071); ông Lê Đức Duy, cán bộ phụ trách thiếu nhi Thành đoàn TP Hồ Chí Minh (điện thoại: 0978559929); bà Xuân Lý, cán bộ chuyên trách Quỹ Tình Thương Việt (điện thoại: 0905210891).

Kinh phí đóng góp xin chuyển về tài khoản: Quỹ Tình thương Việt. Số tài khoản: 80899808, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Phạm Ngọc Thạch; ghi rõ: Tên đơn vị/cá nhân tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo.

Mọi kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển về Quỹ Tình Thương Việt; sau đó, toàn bộ tiền hỗ trợ được chuyển về Công ty Fahasa để mua sách. Từ Fahasa, toàn bộ sách tặng chuyển về Thành đoàn, được đoàn viên thanh nirn mang đến tận nhà cho học sinh khó khăn đang cần sự hỗ trợ.

Phúc Hằng (TTXVN)
Vận chuyển kịp thời sách giáo khoa tới học sinh trước thềm năm học
Vận chuyển kịp thời sách giáo khoa tới học sinh trước thềm năm học

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều học sinh hiện nay vẫn chưa được trang bị sách giáo khoa cho năm học 2021 - 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh trong việc vận chuyển, cung ứng sách giáo khoa tới nhà trường, học sinh và phụ huynh để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN