Tiền Giang huy động các nguồn lực giúp người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Tiền Giang nỗ lực khoanh vùng, dập dịch; đồng thời huy động các nguồn lực giúp người dân bị ảnh hưởng sớm vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất và đời sống. 

Chú thích ảnh
Lực lượng làm nhiệm vụ trên xe chuyên dụng phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm, toàn tỉnh có 3.704 người thuộc nhóm lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19… được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương giải ngân, đưa tiền hỗ trợ đến tận tay đối tượng, giúp bà con giảm bớt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tiền Giang cũng đã phát động đợt vận động sâu rộng đến các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm… hỗ trợ các hộ dân trong vùng bị phong tỏa phòng, chống dịch; những đối tượng là F1 phải cách ly tập trung, ủng hộ các y, bác sĩ và lực lượng công an, quân sự, dân phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19…

Việc hỗ trợ kịp thời thể hiện ý nghĩa nhân đạo xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, qua đó thiết thực học và làm theo lời Bác, được đông đảo người dân hưởng ứng. Đi đầu có các đoàn thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết: Thực hiện quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Hướng dẫn chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Cụ thể, trường hợp là F0 được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người; trường hợp F1 bị cách ly theo quyết định của cơ quan nhà Nước có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người; các đối tượng khác, công nhân đang ở khu vực bị phong tỏa… mức hỗ trợ tối đa 500 ngàn đồng/người. Vừa qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn vận động đóng góp, tổ chức đoàn thăm hỏi hàng ngàn lượt đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung, cuộc vận động gây Quỹ phòng, chống COVID-19 tại Tiền Giang triển khai từ đầu tháng 6 đến tháng 8/2021. Sau 1 tháng cao điểm phát động, đơn vị đã nhận được trên 21 tỷ đồng của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp… ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Mọi sự đóng góp đều được ghi nhận với tất cả sự trân trọng, đáng quý. 

Nhiều đoàn thể còn có những cách làm sáng tạo nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn, vượt qua đại dịch mà tiên phong là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Hội tổ chức 67 tổ phụ nữ may khẩu trang vải với 437 thành viên. Các tổ đã may và cấp phát 3.500 chiếc khẩu trang vải miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh còn vận động ủng hộ và cấp phát hàng ngàn chai gel rửa tay sát khuẩn, 1.200 hộp khẩu trang y tế,  trao tặng 1.250 phần quà cho các chị em có khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh… cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Minh Trí (TTXVN)
Tổ công tác của Bộ Y tế đến Tiền Giang hỗ trợ phòng, chống dịch
Tổ công tác của Bộ Y tế đến Tiền Giang hỗ trợ phòng, chống dịch

Chiều 2/7, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh làm tổ trưởng Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đã đến tỉnh Tiền Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN