Thực hiện các chương trình nhân đạo, mang niềm vui cho bệnh nhân nghèo

Trong 30 năm hình thành, phát triển, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng, triển khai hàng chục chương trình, hỗ trợ cho hàng triệu bệnh nhân nghèo trên cả nước. Đây là thông tin được chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/1.

Chú thích ảnh
Đoàn bác sĩ Nhân Ái Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình khám và phẫu thuật mắt nhân đạo cho người dân thuộc những gia đình nghèo, trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 4/6/2023. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Tiến sỹ Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội được thành lập ngày 22/1/1994, với tên gọi Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí. Luôn kiên trì để trở thành điểm tựa của bệnh nhân nghèo và là điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, 30 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được 3.284 tỷ đồng; thực hiện nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Tiêu biểu, chương trình "Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh" đã phẫu thuật cho 10.300 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc, trong đó nhiều em được phẫu thuật tại các bệnh viện ở nước ngoài; chương trình "Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo" đã phẫu thuật cho 710.000 người bị đục thủy tinh thể.

Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện các chương trình mang lại dấu ấn lớn như: xe lăn cho người khuyết tật và trẻ em bại liệt; học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo khuyết tật, hiếu học; vì nụ cười trẻ em; chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tầm soát ung thư phụ khoa; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ bệnh nhi ung thư… Đặc biệt, giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Hội đã vận động được hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ trang thiết bị y tế, xe cứu thương cho các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bến Tre… Sau dịch, Hội triển khai chương trình "Trái tim yêu thương" hỗ trợ cho trẻ mồ côi do COVID-19. "Chúng tôi luôn hy vọng có thể làm vơi bớt khổ đau của những bệnh nhân nghèo, đưa đến một niềm vui, sự tin tưởng cho những tấm lòng nhân ái, những ân nhân đã đồng hành cùng Hội trong suốt những năm qua", Tiến sỹ Trần Thành Long chia sẻ.

Thời gian tới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục sứ mệnh trên hành trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Hội đang lên kế hoạch đề xuất lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình cứu trẻ em bị ung thư bằng các phương pháp tiên tiến trên thế giới như: vaccine điều trị ung thư từ công nghệ mRNA, liệu pháp miễn dịch tế từ tế bào, ghép tế bào gốc…

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải biểu dương những kết quả Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đạt được thời gian qua và đánh giá đây là một điểm sáng trong phong trào hoạt động nhân đạo, từ thiện của thành phố. 30 năm qua, Hội đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, như: hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng cầu, nhà tình nghĩa, tặng xe đạp, xe lăn… Đây là nỗ lực lớn thể hiện tinh thần tất cả vì bệnh nhân nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích đã đề ra, có nhiều hoạt động sáng tạo, khơi dậy tấm lòng nhân ái của cộng đồng, xã hội, để mang đến niềm vui cho người bệnh nghèo, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thực hiện các chương trình nhân đạo, trợ giúp để ngày càng có nhiều người bệnh nghèo được cứu giúp.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục Việt Nam cho 2 chương trình của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, chương trình "Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh" với kỷ lục 10.000 ca phẫu thuật và chương trình "Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo" với kỷ lục phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 700.000 người.

Đinh Hằng (TTXVN)
Quảng Bình: 'Hội chợ 0 đồng' dành cho bệnh nhân nghèo
Quảng Bình: 'Hội chợ 0 đồng' dành cho bệnh nhân nghèo

Ngày 24/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức chương trình “Hội chợ 0 đồng” nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 7 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016-25/3/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN