Tập trung hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, các Hội cơ sở trực thuộc và các tình nguyện viên đã tập trung toàn lực hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, chốt Biên phòng chống dịch; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang Cao Thanh Lương tặng quà lực lượng cắm chốt làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Bùi Thúy Hào cho biết, Hội tập trung hỗ trợ nhân đạo ở tuyến đầu phòng, chống dịch là các chốt Biên phòng kiểm soát dịch trên vùng biên giới huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên. Hội tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, tặng quà 43 tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn, lắp đặt 28 máy lọc nước.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang triển khai đến các cấp Hội vận động nhiều nguồn lực theo Lời kêu gọi 116/LKG-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 26/5/2021 về ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh.

Theo bà Bùi Thúy Hào, các hoạt động vận động ủng hộ, hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang thời gian qua có tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng gồm: hỗ trợ khẩu trang, dung dịch rửa tay, quần áo bảo hộ y tế, lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác; các bếp ăn tình thương hỗ trợ khu cách ly, Bệnh viện đa khoa ở các huyện, tỉnh cho người dân khó khăn trong mùa dịch COVID-19 với hàng chục nghìn suất cơm...

Riêng trong tháng 7/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang vận động cứu trợ đột xuất cho 4.842 lượt hộ nghèo, cận nghèo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, trị giá hơn 1,23 tỷ đồng. Các huyện, thành Hội vận động cất mới, sửa chữa 17 căn nhà; bắc mới và sửa chữa 2 cây cầu nông thôn; sửa chữa 4.122m đường giao thông nông thôn... Đặc biệt, mô hình "ATM gạo" của Hội Chữ thập đỏ Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp trong tháng 7 đã hỗ trợ 1 tấn gạo cho 100 hộ gia đình khó khăn, trị giá 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, trong tháng 7/2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 450 đơn vị máu, phục vụ công tác điều trị.

Theo bà Bùi Thúy Hào, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các huyện, thành Hội căn cứ diễn biến của dịch bệnh, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian đại hội. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội tạm dừng việc tổ chức đại hội cho đến khi đủ điều kiện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành Hội tham mưu thực hiện Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè năm 2021 nhằm đảm bảo đủ lượng máu cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hồng Đạt (TTXVN)
Hỗ trợ lao động gặp khó khăn tại các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh
Hỗ trợ lao động gặp khó khăn tại các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh

Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 khu vực phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Tổ công tác phối hợp Tổ công tác của Bộ Quốc phòng vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN