Tấm gương phụ nữ Bana vượt khó vươn lên làm giàu nơi rẻo cao

Chị Đinh Thị Eo (sinh năm 1972, dân tộc Ba Na), trú thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) là tấm gương phụ nữ vùng cao điển hình vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chú thích ảnh
Chị Eo chăm sóc đàn bò cái lai sinh sản. 

Nỗ lực vượt khó, làm giàu

Sinh ra và lớn lên nơi rẻo cao Hà Ri, chị Đinh Thị Eo nhận thức rằng nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Với mong muốn cháy bỏng được cống hiến hết mình, làm điều gì đó cho quê hương, chị Eo quyết tâm bám trụ lại nơi “chôn nhau cắt rốn” và không ngừng nỗ lực vươn lên làm giàu.

Ngày đầu lập nghiệp, nguồn vốn còn hạn hẹp, chị Eo liền bàn bạc với chồng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thực hiện ước mơ nung nấu bấy lâu. Chị Eo bộc bạch, muốn làm việc lớn, cả hai vợ chồng phải thống nhất quan điểm, có như thế mọi thứ mới thuận lợi được như câu ông bà từng nói “thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Được ngân hàng xét duyệt cho vay số tiền 50 triệu đồng, chị Eo vui mừng khôn xiết. Chị bắt đầu tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và mạnh dạn đầu tư mua 7 con bò cái lai sinh sản, 13 con heo thịt, 50 con gà… hình thành nên trang trại chăn nuôi quy mô nhất nhì trong thôn.

Không những thế, với sự quyết đoán, táo bạo, chị Eo không ngần ngại phá bỏ toàn bộ diện tích trồng điều kém hiệu quả chuyển sang trồng mới 2 ha keo lai, thậm chí mua thêm 80 gốc chanh trồng lấy trái… nhằm “phủ xanh” đất đồi của gia đình.

Trời không phụ công người, qua 5 năm triển khai, mô hình thực sự phát huy hiệu quả khả quan, đem lại cho gia đình chị Eo nguồn thu nhập ổn định với mức bình quân hằng năm đạt trên 100 triệu đồng. Nhờ đó, vợ chồng chị có thêm vốn nuôi con cái ăn học thành tài, xây dựng được căn nhà khang trang, bề thế đầy đủ tiện nghi khiến nhiều người nể phục.

Chia sẻ dự định trong tương lai, chị Eo cho biết, gia đình sẽ tính toán đến việc tăng đàn bằng cách mua thêm số lượng lớn dê về thả nuôi trong trang trại, bởi đây là loài có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, chị còn nghĩ tới việc sẽ trồng đại trà một số loại cây ăn quả, mở rộng diện tích trồng rau hữu cơ…

“Tôi làm được thì chị em khác cũng làm được. Tôi sẵn sàng hỗ trợ, truyền lại kinh nghiệm, bí quyết mình tích lũy được cho chị em trong thôn để cùng nhau phát triển mạnh kinh tế nông hộ, cải thiện cuộc sống”, chị Eo nói.

Tích cực tham gia công tác Hội

Chú thích ảnh
Chị Đinh Thị Eo chăm sóc vườn keo lai trồng trên diện tích điều kém hiệu quả đã phá bỏ. 

Là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hiệp, nhiều năm liền, chị Đinh Thị Eo luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành tốt Điều lệ của Hội; tham gia đầy đủ phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội Phụ nữ cấp trên tổ chức.

Chị Eo cho hay, chị thường xuyên tham gia học tập và đăng ký thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả bình xét hằng năm, gia đình chị luôn đạt “Gia đình 5 không 3 sạch” và 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Chị Eo luôn dành nơi trang trọng nhất trong nhà để thờ ảnh Bác Hồ thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính vô hạn đối với Bác. Việc làm này còn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức lẫn hành động đối với chị Eo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với các hội viên khác, chị Eo còn thực hành tiết kiệm với số tiền từ 6.000 - 10.000 đồng/tháng để tạo quỹ tín dụng giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động “Đoàn kết sáng tạo”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” thông qua hoạt động thiết thực như, trồng rau quả sạch, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

Với sự nhiệt huyết, tận tụy trong công tác Hội, chị Eo được bình xét là hội viên phụ nữ nòng cốt tiêu biểu tích cực. Gia đình chị được công nhận là gia đình văn hóa nhiều năm liền.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định Hoàng Thị Thanh Nhã thông tin, thông qua các phong trào thi đua của Hội như “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”… phần nào khơi dậy sức sáng tạo của phụ nữ, giúp các chị tự tin hơn, khẳng định được vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao quyền năng kinh tế.

Nhiều chị em miền núi, vùng sâu vùng xa mạnh dạn thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm, điển hình như chị Đinh Thị Eo - được xem là một trong những nhân tố tích cực tại địa phương vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những tấm gương như chị Eo và mong muốn, thời gian tới, ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương như vậy để tạo “hạt nhân” trong các phong trào của Hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định Hoàng Thị Thanh Nhã nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)
Chuyển đổi số thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ
Chuyển đổi số thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ

Trong những năm gần đây, phụ nữ tại các địa phương không ngừng nỗ lực nắm bắt, tận dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả công việc và cải thiện thu nhập…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN