Ra mắt kho lưu trữ thực phẩm dành cho người dân có hoàn khó khăn

Với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” và “Vì một Việt Nam không còn người đói và chống lãng phí thực phẩm”, kho lưu trữ thực phẩm dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vừa được thành lập tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh nhận quà trong ngày ra mắt kho lưu trữ thực phẩm dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên tại Việt Nam. 

Ngày 8/1, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (FoodBank Việt Nam) đã cho ra mắt kho lưu trữ thực phẩm dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên tại Việt Nam (WareHouse Ho Chi Minh city).

Vừa nhận được thực phẩm miễn phí từ kho lưu trữ thực phẩm của FoodBank Việt Nam, chị Đỗ Thị Lan, ngụ ở phường Linh Trung (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) phấn khởi cho biết: "Số thực phẩm tôi nhận được không nhiều nhưng nó cho thấy tấm lòng của người tặng, bởi thực phẩm ở đây khá tươi ngon. Những người gửi tặng thực phẩm cũng rất chu đáo, ân cần. Với số thực phẩm này, gia đình tôi sẽ có những bữa cơm ngon hơn và đủ chất hơn trong mùa dịch bệnh và cũng giúp tôi tiết kiệm được chi phí trong vài ngày đi chợ". 

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch FoodBank Việt Nam cho biết: “Chúng tôi xây dựng FoodBank Việt Nam xuất phát từ một dự án thiện nguyện để phân phát, hỗ trợ nguồn lương thực, thực phẩm cho người vô gia cư, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật, đối tượng khó khăn ở niên núi, vùng sâu, vùng xa... Từ nguồn thực phẩm này, chúng tôi mong muốn có thể giúp người dân cải thiện bữa ăn, tiết kiệm được một phần chi phí trong cuộc sống và hỗ trợ các tổ chức tình nguyện khác trong các hoạt động nấu và phát thức ăn tại các bệnh viện, trung tâm, mái ấm...”.

Chú thích ảnh
Trong đợt dịch vừa qua, FoodBank Việt Nam đã phục vụ miễn phí hàng ngàn xuất ăn cho các lực lượng tuyến đầu và người dân trong các khu vực cách ly, người nghèo...

"Dự kiến sau WareHouse tại TP Hồ Chí Minh, các WareHouse khác sẽ được phát triển tại tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Hà Nội... để tiếp tục cung cấp nhiều thực phẩm miễn phí nhưng chất lượng, tươi ngon cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam", ông Nguyễn Tuấn Khởi nói.

Trong đợt dịch bệnh vừa qua, FoodBank Việt Nam đã luôn sát cánh chăm lo, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon cho người dân, nhất là các người yếu thế trong xã hội hay các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân trong khu vực phong tỏa... trên cả nước. Từ năm 2020 đến nay, FoodBank Việt Nam đã sáng lập và vận hành nhiều dự án đi đầu trong phong trào hỗ trợ, phòng chống dịch như: “Nhà hàng dã chiến", "Bếp yêu thương", “Tủ lạnh 0 đồng“, “Xe di động phát cơm miễn phí, “Khách sạn cộng đông", “Siêu thị chia sẻ, “Bệnh viện tại nhà, “Xe cấp cứu 0 đồng"... góp phần hỗ trợ hàng triệu suất ăn miễn phí, hàng triệu tấn thực phẩm cho người khó khăn trên cả nước.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân khó khăn nhận thực phẩm tại kho lưu trữ thực phẩm miễn phí tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Kho dự trữ WareHouse Ho Chi Minh City xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì một Việt Nam không còn người đói và chống lãng phí thực phẩm”.
Chú thích ảnh
Những loại thực phẩm này được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ và được bảo quản trong kho để dành tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Kho lưu trữ thực phẩm bao gồm nhiều loại thực phẩm thiết yếu như: rau củ quả, trứng, nước mắm, gạo...
Chú thích ảnh
Các sản phẩm đóng gói, ăn liền cũng có khá nhiều trong kho lưu trữ để phục vụ người dân khó khăn khi cần.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm từ kho lưu trữ thực phẩm dành cho người dân khó khăn trong ngày đầu ra mắt. 
Chú thích ảnh
Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện các hoạt động chống lãng phí thực phẩm, cũng là thành viên của 53 quốc gia trên thế giới.

        

Chùm, ảnh: Đan Phương-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Doanh nghiệp lo thưởng Tết cho lao động
Doanh nghiệp lo thưởng Tết cho lao động

Dù trong năm qua, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp nhưng sắp đến Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đều cố gắng lo thưởng Tết cho công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN