Anh Nguyễn Minh Ngọc (phường Nam Định) trong một lần hiến máu tình nguyện.
Cho đi để hồi sinh sự sống
Sau mỗi lần hiến máu, phần mềm hiến máu trên điện thoại của anh Nguyễn Minh Ngọc, 28 tuổi, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định (tỉnh Ninh Bình) lại bắt đầu đếm lùi đến lần tiếp theo có thể hiến máu. Số lần hiến máu ngày một tăng lên đồng nghĩa với việc anh đã góp phần cứu thêm được những bệnh nhân cần máu.
Anh Ngọc chia sẻ, với Phần mềm hiến máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, anh có thể đăng ký, theo dõi lịch sử, tìm kiếm địa điểm hiến máu, tra cứu kết quả xét nghiệm và theo dõi hành trình đơn vị máu của mình. Điều này giúp cho “hành trình đỏ” của anh được liên tục, bền bỉ.
Anh Ngọc kể, hành trình hiến máu bắt đầu khi anh đang là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với tinh thần hăng hái của sinh viên, anh đã hiến 350ml. Sau khi hiến máu lần đầu, anh thấy tinh thần vô cùng phấn chấn và hào hứng. Nhận thấy vận động hiến máu là công việc ý nghĩa và cuốn hút, anh Ngọc chủ động tham gia vào Đội máu Công nghiệp A thuộc Chi hội thanh niên vận động hiến máu 1/12 của thành phố Hà Nội. Từ đây, vừa học, anh vừa sắp xếp thời gian cùng đội tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu.
Anh Ngọc cho biết, đội của anh thường hỗ trợ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại đây, anh chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi rất khó khăn. Nhu cầu truyền máu cao, đặc biệt là những thời điểm như dịp Tết, dịp hè nguồn cung dự trữ không đủ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Anh hiểu rằng, vận động hiến máu là cách duy nhất để dự trữ nguồn máu, cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.
Cứ khoảng 3 tháng 1 lần, anh Ngọc lại đi hiến máu. Anh hiến ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào khi cơ thể cho phép. Song song với hiến máu, anh tích cực vận động bạn bè, những người xung quanh hiến máu tình nguyện. “Hiến máu là việc đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện. Với người mạnh khỏe, 1 đơn vị máu có thể tái tạo nhanh chóng còn với người cần máu đơn vị máu đó có thể hồi sinh một sự sống”, anh Ngọc tâm sự.
Sau khi học xong, anh Ngọc trở về quê tại phường Nam Định, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định. Vừa làm việc, anh vừa sắp xếp thời gian hợp lý để lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu tình nguyện. Sau này, anh tham gia vào Đội tình nguyện Chữ thập đỏ Nam Định, vừa hiến máu, vừa tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các cuộc tiếp nhận máu của tỉnh.
10 năm qua, anh Ngọc đã 38 lần hiến máu. Càng hoạt động trong phong trào này, anh càng nhận thấy có nhiều bạn trẻ cùng suy nghĩ và có những cách làm sáng tạo, nhiệt huyết với cộng đồng. Đây là động lực để anh cố gắng, phát huy hơn nữa trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội và lan tỏa mạnh mẽ phong trào này tới cộng đồng. Năm 2025, Nguyễn Minh Ngọc được vinh danh là 1 trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.
Lan tỏa văn hóa hiến máu trong cộng đồng
Anh Vũ Mạnh Linh, Đội trưởng Đội tình nguyện Chữ thập đỏ Nam Định đã có 51 lần hiến máu tình nguyện.
36 lần hiến máu toàn phần, 15 lần hiến tiểu cầu, anh Vũ Mạnh Linh, Đội trưởng Đội tình nguyện Chữ thập đỏ Nam Định (tỉnh Ninh Bình) được xem là người truyền lửa trong phong trào hiến máu tình nguyện của Ninh Bình.
Anh Linh cho biết, năm 2010, khi đang là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may Nam Định, anh tham gia hiến máu lần đầu và từ đó “bén duyên” với phong trào này. Trung bình mỗi năm, anh hiến máu từ 3 - 4 lần và đăng ký trở thành tình nguyện viên hiến máu khẩn cấp.
Anh Linh nhớ lại, một tối mùa đông năm 2015, anh bất ngờ nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa Nam Định thông báo có một ca bệnh nguy kịch cần nhóm máu B+ để truyền gấp. Không do dự, anh lập tức đến bệnh viện hiến máu. Vài ngày sau, anh được bệnh viện thông tin, nhờ được tiếp máu cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. “Từ đây mình nhận thức được rằng, cứu chữa người bệnh ngoài bác sĩ còn có cả chúng ta. Chúng ta có thể cứu người bằng cách hiến máu. Đây là việc làm đơn giản nhất có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi”, anh Linh tâm sự.
Ngoài hiến máu toàn phần, anh còn tích cực hiến tiểu cầu. Anh Linh giải thích nếu hiến máu toàn phần chỉ mất khoảng 15 phút thì hiến tiểu cầu cần khoảng 60 - 100 phút cho mỗi lần hiến máu. Máu của người hiến sẽ được đưa trực tiếp vào trong hệ thống máy gạn tách tế bào máu. Máy này có nhiệm vụ tách tiểu cầu đưa vào túi trữ, các thành phần máu còn lại sẽ được chuyển trả lại cơ thể. Mỗi lần hiến tiểu cầu sẽ cách nhau khoảng 1 tháng. Việc hiến tiểu cầu chỉ lấy đi một thành phần máu và mọi người có thể hiến nhiều lần không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Năm 2016, Vũ Mạnh Linh tham gia và được tín nhiệm trở thành Đội trưởng Đội tình nguyện Chữ thập đỏ Nam Định. Nhận định tâm lý người dân còn e ngại với hiến máu tình nguyện, với vai trò là “thủ lĩnh”, anh cùng các tình nguyện viên linh hoạt, sáng tạo những cách tuyên tuyền vận động hiệu quả như phát tờ rơi, tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, vận động mọi người tham gia, theo dõi các nhóm tuyên truyền hiến máu trên Facebook, Zalo để kêu gọi, nắm bắt nhu cầu, giải thích cho người dân về công tác hiến máu và giúp người dân theo dõi các điểm tiếp nhận máu trên địa bàn tỉnh.
Từ đây, hiến máu dần trở thành phong trào, số lượng người dân đăng ký hiến máu tại các buổi tiếp nhận máu ngày một đông đảo. Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Nam Định cũng không ngừng lớn mạnh khi ngày càng nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia. Hiện, đội có khoảng 30 thành viên là sinh viên, công nhân và lao động tự do. Vào mỗi chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng, Đội phối hợp với Bệnh viện đa khoa Nam Định tổ chức chương trình hiến máu thường kỳ giúp bổ sung nguồn máu cho bệnh viện và lan tỏa mạnh mẽ phong trào tới mọi tầng lớp nhân dân.
Ông Trần Phước Thắng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết, những năm gần đây, ý thức của người dân về hiến máu tình nguyện đã được nâng cao thể hiện qua con số người tham gia tại các cuộc tiếp nhận máu ngày càng đông. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 70 cuộc hiến máu thu hút gần 30.000 người tham gia, tiếp nhận trên 22.700 đơn vị máu. Có được kết quả này là từ sự lan tỏa của những người hiến máu tiêu biểu, những hạt nhân nòng cốt của phong trào, đồng thời là do công tác tuyên truyền, vận động đã được các đơn vị, câu lạc bộ, các đội đẩy mạnh thực hiện, góp phần lan tỏa văn hóa hiến máu trong cộng đồng.
Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Hội đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiện toàn Ban Vận động hiến máu cấp xã, phường. Từ đây, các Ban vận động sẽ triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tiếp nhận máu với mục tiêu năm 2025, tỉnh sẽ tiếp nhận từ 39.800 đơn vị máu trở lên, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu y tế, cứu chữa người bệnh.