Mang sách đến với 19.000 học sinh vùng khó khăn, nông thôn

Hơn 19.000 thanh thiếu niên, học sinh trên cả nước sẽ có 63 góc đọc sách với 6.300 cuốn sách được trao tặng từ dự án “Tiếp bước tương lai” do chị Nguyễn Thị Vân sáng lập.

Đây là dự án hoạt động dưới sự bảo trợ pháp lý của Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) - tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký hoạt động tại Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).


Chị Nguyễn Thị Vân cho biết, với thông điệp “Mở sách, mở tương lai”, đến nay dự án đã ghé thăm 3 ngôi trường và dự kiến hoàn thành con số xây dựng góc sách ở 63 trường vào tháng 1/2019. Tại mỗi địa điểm, ban dự án sẽ tổ chức một buổi workshop chia sẻ về sách, về văn hóa đọc và tặng góc đọc sách gồm 100 đầu sách về khoa học khám phá, kỹ năng sống, tác phẩm văn học nổi tiếng… đến các em.

Các em học sinh tại các vùng khó khăn của cả nước sẽ có nhiều cơ hội được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay từ dự án này.

“Hành động này như ngọn lửa, hạt giống tâm hồn gieo vào các em một hành trình mới tìm đến với chân trời sách, đặc biệt là tìm đến góc sách “Tiếp bước tương lai” mà dự án xây dựng. Giây phút các em chạm vào những cuốn sách “Tiếp bước tương lai” trên tay, xuýt xoa, trầm trồ… là giây phút chúng tôi vỡ òa hạnh phúc. Bởi đa phần các em chỉ đến thư viện trường chỉ được 1 - 2 lần và một số thư viện trường lượng sách cũng còn khá khiêm tốn, chỉ có chưa đầy 100 quyển truyện tranh xếp chỏng chơ trên kệ”, chị Vân cho biết thêm.


Được biết, ngày 16/11/2017, dự án này đã thực hiện thành công 3 chương trình đầu tiên tại 3 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang và huy động được hơn 300 học sinh cùng 200 thầy cô giáo, các tình nguyện viên địa phương cùng tham gia. Tại 3 tỉnh này, ban tổ chức đã trao tặng 3 tủ sách với hơn 300 cuốn sách đa dạng chủ đề cho các em học sinh. 


Theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tại Việt Nam, 70% người dân ở nông thôn không có thói quen đọc sách, trung bình mỗi người dân trên cả nước chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm, thấp 12 lần so với khu vực và 25 lần so với thế giới. Dự án "Tiếp bước tương lai” của nhóm bạn trẻ trên sẽ góp phần cùng xã hội từng bước nâng cao văn hóa đọc cho người dân, truyền cảm hứng và kỹ năng đọc sách đến thanh thiếu niên tại 63 tỉnh thành cả nước.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Độc đáo khu vườn đọc sách miễn phí tại Hải Dương
Độc đáo khu vườn đọc sách miễn phí tại Hải Dương

Ông Phạm Văn Xuân là cán bộ công tác trong quân đội vừa về hưu, hiện ở Khu 1, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Với bao dự định ấp ủ từ lâu, ông đã xây dựng và mở ra khu "Vườn đọc sách Chi Các" phục vụ miễn phí nhu cầu đọc sách cho người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN