Khám bệnh cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Chương trình nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại buổi khám, gần 300 hội viên phụ nữ đã được đội ngũ y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật và cấp phát thuốc miễn phí.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, hoạt động không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo sức khỏe cho hội viên phụ nữ, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, từ đó từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.
Chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và các đối tượng yếu thế, luôn là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được các cấp Hội chú trọng triển khai. Hoạt động lần này tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng chính quyền và ngành y tế chăm lo đời sống, sức khỏe cho người dân, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng khỏe mạnh, phát triển bền vững.
Tặng quà cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên gắn với công tác an sinh xã hội, trong đó chú trọng các chương trình hỗ trợ y tế, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mới đây, ngày 21/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phương Bình.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngắn hạn, công tác Hội phụ nữ thành phố thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn thành phố hiện có hơn 665.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Trong nhiệm kỳ gần đây, các cấp Hội đã triển khai hơn 1.360 công trình, phần việc vì cộng đồng; trao tặng gần 300 mái ấm tình thương; chăm sóc trên 250 trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ gần 8.260 hộ phụ nữ thoát nghèo, giúp hơn 5.600 phụ nữ khởi nghiệp; quản lý hàng nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 5.360 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.