Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hiến máu tình nguyện

Sáng 16/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022 “Giọt hồng nhân ái”, với sự tham gia của cán bộ, công chức, người lao động và học viên tại Trung tâm Học viện.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phó Giáo sư -Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của các cán bộ, học viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư kêu gọi toàn thể đồng bào trong cả nước tham gia hiến máu tình nguyện nhằm góp phần đảm bảo nguồn máu đáp ứng cho cấp cứu và điều trị.

Theo Phó Giáo sư -Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, phát huy truyền thống dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước nói chung, của Học viện nói riêng đã trở thành hoạt động thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ, giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị.

Hiện nay, nhiều nơi, nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền, làm giảm hiệu quả chữa bệnh. Nhân dịp này, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc đề nghị các cấp ủy Đảng, các đơn vị, đoàn thể trong hệ thống Học viện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tốt hiến máu an toàn; đảm bảo thực hiện chế độ hỗ trợ cho người hiến máu đúng quy định.

“Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng xã hội khỏe mạnh và nhân văn”, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh.

Tại Chương trình, đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và học viên tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Việt Đức (TTXVN)
Gần 300 công nhân viên, người lao động EVNHCMC tham gia hiến máu nhân đạo
Gần 300 công nhân viên, người lao động EVNHCMC tham gia hiến máu nhân đạo

Hưởng ứng Chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII" năm 2022, trong 2 ngày 14 - 15/12/2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo - Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN