Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn khu vực biển giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, hai huyện Trần Đề và Cù Lao Dung.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo BĐBP và Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tặng quà các chốt phòng dịch địa bàn biên phòng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã vận các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng (gồm 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu) cho các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát phòng, chống dịch và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Đến thăm, tặng quà tại các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát phòng, chống dịch, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở đây; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Ngoài phần quà được hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn trao tặng mỗi chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các khu cách ly 2 triệu đồng tiền mặt thể hiện sự quan tâm, khích lệ tinh thần đối với lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

* Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 (trụ sở tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, sáng 3/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến Thành ủy thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) trao 200 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) hỗ trợ cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Những phần quà trên là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam gửi tới nhằm góp phần giúp những người nghèo trên địa bàn vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích ảnh
Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho người dân ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 3 cung cấp/TTXVN phát

Từ ngày 21/7 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa tổ chức trao tặng 600 phần quà cho người dân vùng biển có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại 3 địa phương này. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước nắm, bột canh... cùng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và 500.000 tiền mặt đã được trao đến tận tay bà con nghèo ở các xã, phường ven biển.

Song song đó, đơn vị cũng đã cấp phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân đánh bắt hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài, không đánh bắt hải sản mang tính hủy diệt và trang bị kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19.

Sự hỗ trợ, chung tay kịp thời của Vùng Cảnh sát biển 3 đã hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương trong ngăn chặn, đẩy lùi dịch, bệnh.

Theo Vùng Cảnh sát biển 3, dự kiến ngày 5/8 tới, đơn vị tiếp tục trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trung Hiếu - Mạnh Dương (TTXVN)
Cập nhật kết quả hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Cập nhật kết quả hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Văn phòng Chính phủ cho biết đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và các địa phương xây dựng và cung cấp 11 biểu mẫu thu thập, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ  tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/ioc/ chi tiết, cụ thể tới 12 nhóm đối tượng với 99 trường thông tin nội dung báo cáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN