Dựa vào sức dân trong đấu tranh với tội phạm

Gần 17 năm gắn bó với công tác phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Mẫn Văn Hiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cùng đồng đội kiên quyết đấu tranh triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn, với nhiều đối tượng tinh vi, xảo quyệt.

Trung tá Mẫn Văn Hiệp.

Ngoài ra, anh còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Vì nhân dân quên mình

Yêu thích ngành Công an từ nhỏ, năm 1997, anh Mẫn Văn Hiệp (sinh năm 1978, tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã mạnh dạn làm hồ sơ đăng ký thi và đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Sau khi tốt nghiệp năm 2002, anh nhận công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh. Với tinh thần trách nhiệm cao, khả năng phán đoán nhanh, anh Hiệp cùng đồng đội phá nhiều chuyên án lớn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, anh Hiệp được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quán triệt phương châm lấy đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy làm khâu đột phá để giảm các loại tội phạm, trên cương vị chỉ huy, Trung tá Mẫn Văn Hiệp chỉ đạo, trực tiếp tham gia phá nhanh nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có chuyên án 356T.

Nhớ lại chuyên án đặc biệt này, Trung tá Hiệp cho biết, năm 2011, Phòng PC47 đã điều tra, phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Bắc Ninh, Quảng Ninh để tiêu thụ. Tuy nhiên, các đối tượng Sình A Lầu (sinh năm 1986) và Sình A Minh (sinh năm 1994) đều trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chỉ quanh quẩn trong bản, thi thoảng di chuyển sang Lào, hạn chế tiếp xúc người lạ nên khó xác định được hình thức vận chuyển cũng như tiếp cận đối tượng. Ngoài ra, sự xuất hiện của đối tượng nước ngoài Boun Keut (người Lào) trong đường dây cũng cản trở công tác điều tra, khiến vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc. Chưa kể, các đối tượng trong đường dây rất manh động, xảo quyệt. Không chỉ xây dựng các “đường chân rết” 4 cấp, các đối tượng còn sử dụng toàn bộ tiếng Mông để giao dịch mua bán ma túy qua điện thoại khiến việc điều tra gặp không ít khó khăn. Phòng PC47 phải cử trinh sát lên các tỉnh Tây Bắc, thậm chí sang các tỉnh gần biên giới với Lào để xác minh, tiếp cận đối tượng cầm đầu.

Sau 3 năm theo dấu đường dây ma túy, ngày 29/3/2014, khi các đối tượng vận chuyển ma túy đi qua Trạm kiểm soát vé cầu Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh),Ban chuyên án Phòng PC47 quyết định yêu cầu dừng xe của đối tượng Sình A Lầu để kiểm tra. Trước sự chống trả quyết liệt của các đối tượng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các trinh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ, kiến quyết đấu tranh, khống chế được đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp 60 bánh heroin.

Đấu tranh trên mặt trận chống tội phạm về ma túy, không ít lần anh gặp nguy hiểm, cận kề với “thần chết” do các đối tượng rất liều lĩnh. Trung tá Hiệp nhớ lại, 1 tháng sau khi nhận công tác, anh được giao nhiệm vụ bắt giữ đối tượng quê ở Bắc Giang đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy. Dù bả vai bị thương nặng nhưng đối tượng vẫn liều mình chống trả. Sau khi đuổi theo áp sát, đối tượng có ý định nhảy xuống vực nước, bơi sang bên kia hòng trốn thoát, anh Hiệp kịp thời tóm được cổ áo, ghì chặt xuống rìa bờ vực, bắt sống đối tượng.

“Sau khi trao đối tượng cho đồng nghiệp, tôi nhìn xuống, đáy vực không có nước mà toàn bộ phần nhô lên là những mồng tre (cọc tre) nhọn hoắt. Lúc ấy bản thân không được phép do dự, quyết tâm không bỏ qua cơ hội bắt tội phạm vì ma túy chính là gốc rễ của tội phạm”, Trung tá Hiệp chia sẻ.

Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy

Gần 17 năm gắn bó với nghề, anh Hiệp tự nhủ, phương châm “cái đầu nóng, trái tim đồng và bàn tay bằng sắt” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trong quá trình truy bắt tội phạm, anh tự ví mình và đồng đội như “một nghệ sĩ, diễn viên không chuyên” bởi không chỉ chiến đấu bằng vũ khí hay võ thuật, mà còn phải vận dụng kiến thức xã hội để nắm bắt tâm lý, dự đoán diễn biến hoạt động, thuyết phục đối tượng thả con tin, ra đầu hàng.

Từ khi vào ngành đến nay, anh được đánh giá là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trung tá Hiệp cho biết, trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, anh luôn khắc cốt ghi tâm 6 điều Bác dạy, vận dụng sáng tạo, đúng và đủ, không máy móc, giáo điều.

Gần dân, sát dân, tận tâm với người dân là một trong những phương châm được lực lượng PC47 đặt lên hàng đầu. Mỗi chiến sĩ công an muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó phải biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, nhờ người dân giúp đỡ, cung cấp thông tin. Họ là những “đồng nghiệp đặc biệt” của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Hiệp nói.

Theo Trung tá Hiệp, công tác phòng chống tội phạm ma túy ngày càng khó khăn bởi hiện nay, ma túy rất đa dạng, dễ kích thích giới trẻ, dễ sử dụng, cất giấu và mua bán. Thậm chí, nhiều người sử dụng và phạm tội một cách vô thức, không hay biết. Trong khi đó, các đối tượng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, kiên quyết chống trả đến cùng khi bị phát hiện... Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tá Hiệp cùng đồng đội vận dụng linh hoạt 6 điều Bác Hồ dạy vào thực tế công tác, nói đi đôi với làm, dũng cảm, sáng tạo, quyết tâm điều tra phá án, mỗi người có ý thức tự giác rèn luyện trong công tác, chiến đấu.

Trong 5 năm qua, Trung tá Mẫn Văn Hiệp cùng đồng đội đã lập nhiều chiến công như: Bắt giữ 2.952 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phá 200 chuyên án phức tạp, thu giữ hơn 300 bánh heroin, hơn 30 kg ma túy tổng hợp; xây dựng kế hoạch, xác lập 52 chuyên án, vụ án phức tạp và bắt giữ 59 đối tượng phạm tội.

Với những thành tích đạt được, Trung tá Mẫn Văn Hiệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2015, liên tiếp đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2013-2017 và danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” năm 2015. Ngoài ra, Trung tá Hiệp đã được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Vinh dự hơn, Trung tá Mẫn Văn Hiệp là một trong 70 điển hình tiên tiến toàn quốc được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) tổ chức vào tháng 6 tới.

Bài, ảnh: Diệp Trương (TTXVN)
Khởi tố vụ án 'nữ quái' ma túy ngựa quen đường cũ
Khởi tố vụ án 'nữ quái' ma túy ngựa quen đường cũ

Ngày 24/5, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết: Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền (24 tuổi, ngụ phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN