Dành hết tuổi xuân cho cuộc chiến chống sốt xuất huyết

Khi nói đến cuộc chiến chống bệnh sốt xuất huyết, trong ngành y không thể không nhắc đến Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, người đã dành hết tuổi xuân cho nghiên cứu về giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em. Ông cũng là một trong 2 cá nhân của Đồng Tháp vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Người chiến sĩ âm thầm

Sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), bác sĩ Tạ Văn Trầm khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã chứng kiến trẻ em mắc bệnh và tử vong do sốt xuất huyết. Điều đó thôi thúc bác sĩ Trầm lựa chọn và nghiên cứu nhiều đề tài về bệnh sốt xuất huyết sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 1989. Trong quá trình công tác, bác sĩ Trầm tích cực tham gia phong trào phòng, chống sốt xuất huyết, cùng đồng nghiệp lặn lội khắp vùng duyên hải Gò Công và các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), là những nơi phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết.

Từ kinh nghiệm thực tế kết hợp kiến thức khoa học cùng trải qua hơn 10 năm kiên trì, miệt mài nghiên cứu trong quá trình điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, bác sĩ Trầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa với đề tài: “Các yếu tố liên quan sốc sốt xuất huyết Dengue kéo dài ở trẻ em” vào năm 2004.

Kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra hướng có thể cứu sống các trường hợp sốc sốt xuất huyết kéo dài; đồng thời, xác định biện pháp cụ thể ngăn ngừa và điều trị thích hợp bệnh sốt xuất huyết.

Hiệu quả khi ứng dụng giải pháp điều trị của đề tài khoa học do Tiến sĩ Tạ Văn Trầm nghiên cứu mang lại thành công to lớn trong điều trị bệnh sốt huyết ở địa phương và toàn quốc. Nếu như trước đây, tỉ lệ tử vong của bệnh sốt xuất huyết ở Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp) từ 15 - 20%, trong những năm gần đây, tỉ lệ này chỉ còn dưới 0,1%, có nghĩa trên 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mới có 1 ca tử vong, đáng mừng hơn là có một vài năm không có ca sốt xuất huyết tử vong.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với ngành y, bác sĩ, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2008, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân vào năm 2014. Tiến sĩ Tạ Văn Trầm được phong hàm Giáo sư năm 2020.

Cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm (thứ hai, bên phải) thường xuyên khám, định hướng điều trị đối với những ca bệnh nặng.

Hiện với vai trò Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm đã lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng chuyên môn cho tất cả khoa lâm sàng, nhất là chuyên khoa Nhi. Bệnh viện thành lập nhiều khoa mới, trong đó, có Khoa Hồi sức tích cực và chống độc nhi, một chuyên khoa sâu trong lĩnh vực cấp cứu các bệnh nặng trẻ em. Tất cả nhân viên trong khoa đều được đào tạo bài bản, có khả năng thao tác thành thục kỹ thuật hồi sức cấp cứu như: đặt nội khí quản thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm...

Với sự hỗ trợ của bác sĩ bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang mở rộng nhiều kỹ thuật cận lâm sàng và kỹ thuật cao, từng bước làm chủ kỹ thuật chẩn đoán - can thiệp nền tảng, tăng năng lực xử trí các bệnh lý tim mạch - hô hấp - tiêu hóa - chấn thương - nhi khoa… Trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đã phẫu thuật thay khớp háng, phẫu thuật thay khớp gối, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đã được triển khai thành công, giúp nhiều bệnh nhân phục hồi vận động và sớm hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường.

Trong lĩnh vực nội nhi, bệnh viện triển khai tích cực kĩ thuật mới: Lọc máu liên tục ở trẻ em, phương thức thay thế thận ngoài cơ thể triển khai tại Khoa hồi sức Nhi từ năm 2023, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cho trẻ sơ sinh đủ tháng bị ngạt chu sinh hoặc trẻ lớn sau ngừng tim do điện giật, đuối nước, giúp hạn chế tối đa tổn thương tế bào não, giảm di chứng bại não về sau…

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đánh giá, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người thầy thuốc và thầy giáo, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, tích cực nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể cùng công tác xã hội…

Với những tâm huyết cùng đóng góp cho ngành y, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2024, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2011, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) 3 khóa từ năm 2011 đến nay.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm khám cho bệnh nhi.

Là giảng viên Trường Đại học Y Trà Vinh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh…, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm đã giảng dạy, hướng dẫn khoa học nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú y khoa.

Ông còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả trong công việc. Ông cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiệm 52 đề tài khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học công nghệ tỉnh nghiệm thu đạt loại A và đưa vào áp dụng có hiệu quả, đạt 6 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm chia sẻ, thành quả ngày hôm nay, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân còn nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang… cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Thời gian tới, ông tiếp tục đem trí tuệ và công sức góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân để xứng đáng với danh hiệu cao quý Thầy thuốc Nhân dân.

Ông tiếp tục nghiên cứu khoa học, giảng dạy cùng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế và đội ngũ giảng viên ngành y, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của tỉnh cũng như khu vực phía Bắc sông Tiền, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế của tỉnh và khu vực.

Bài và ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Khoảnh khắc 'Công nghệ từ trái tim': Người kể chuyện bằng ánh mắt học trò
Khoảnh khắc 'Công nghệ từ trái tim': Người kể chuyện bằng ánh mắt học trò

Một buổi sáng đầu tháng 10, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của ông Bùi Văn Vân trên đường Cánh Mạng Tháng Tám, phường Thuận An (Bình Dương cũ), TP Hồ Chí Minh, người có tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi ảnh và video với chủ đề “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN