Đại đội trưởng có nhiều sáng kiến trong công tác huấn luyện

Ở Đại đội BB2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đóng quân ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng được biết đến là cán bộ trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, khắc phục mọi hoàn cảnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mô hình hay áp dụng trong công tác huấn luyện, chiến đấu. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2019.

Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng hướng dẫn tháo lắp vũ khí cho tân binh.

Nguyễn Sỹ Dũng sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông anh em, do vậy, năm 2017 dù đỗ Đại học Vinh, Dũng đành gác lại ước mơ đến với giảng đường để ở nhà phụ giúp gia đình. Con đường binh nghiệp đến với Dũng tình cờ khi lên thăm người em đang rèn luyện trong quân ngũ ở huyện Anh Sơn. Hình ảnh những người lính và cuộc sống quân ngũ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong Dũng. Quyết tâm vào Quân đội, Dũng miệt mài học và thi đỗ Trường Sỹ quan Lục quân I năm 2009. Dũng nhận giấy báo nhập học của trường trong niềm tự hào của gia đình, niềm vui của người thân, xóm làng.

Năm 2013, tốt nghiệp Trường Sỹ quan Lục quân I, anh được phân công về công tác tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Từ đó đến nay, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở mọi cương vị như Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng, anh luôn gương mẫu, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, để đồng đội học hỏi và truyền cảm hứng cho các lớp tân binh của Tiểu đoàn.

Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng là tấm gương tiêu biểu về lĩnh vực quốc phòng. 

Tại đơn vị công tác, khi trực tiếp huấn luyện cho bộ đội, nhiều thiết bị chưa đáp ứng được điều kiện cơ bản, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng đã tự nghiên cứu và có nhiều sáng kiến áp dụng trong huấn luyện, chiến đấu như thiết bị điều khiển nổ từ xa; bộ tạo giả âm thanh bằng điều khiển từ xa; chữ V chống nước khi mắc tăng võng; thiết bị điều khiển từ xa bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày và ban đêm; mô hình cải tiến mìn đè, vướng nổ kết hợp... Trong đó, hai sáng kiến “Thiết bị điều khiển từ xa bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày và ban đêm” của anh đã đoạt giải cấp Quân khu năm 2018 và sáng kiến “Thiết bị điều khiển nổ từ xa” đoạt giải B cấp Sư đoàn 324 năm 2019 đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tiết kiệm nhân công, chi phí cho đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng chia sẻ, môi trường Quân đội đã giúp anh vượt qua nhiều thử thách, tôi luyện cho anh ý chí vững vàng, dù ở nhiệm vụ nào, luôn cố gắng hoàn thành, cống hiến cho Tổ quốc như lời dạy của Bác Hồ. Bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự cầu tiến, ham học hỏi của mình, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng đã góp phần đưa Đại đội BB2 trở thành đơn vị quyết thắng duy nhất của Trung đoàn 1 năm 2019, có 7/7 đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng là 1 trong 10 Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2019. 

Trên cương vị Đại đội trưởng của Đại đội BB2, Tiểu đoàn 1, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng quyết tâm xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị vững vàng hơn, phát huy năng lực của các chiến sỹ trong đại đội. Ngoài những lúc huấn luyện trên thao trường, anh còn tổ chức những buổi sinh hoạt, học tập… để cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội nâng cao kiến thức, vững vàng tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt. Đại đội BB2 không chỉ là môi trường quân đội rèn luyện mà còn là một gia đình tình cảm, kết nối mọi người, nhất là những tân binh mới xa nhà.

Những thành tích đó, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng được Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4 tặng các danh hiệu như Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2019; Chiến sỹ thi đua cơ sở; giải Nhất cấp Trung đoàn thi Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội giỏi năm 2019; giải Nhất Quân sự, giải Nhì cá nhân toàn năng và giải Ba công tác kỹ thuật cấp Sư đoàn…

Nói về người đồng đội của mình, Đại úy Nguyễn Đình Phú - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đánh giá, Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc. Tính cách khiêm tốn, giản dị, chia sẻ của Dũng được đồng đội yêu quý và trân trọng. Nói ít làm nhiều, anh là tấm gương về tinh thần vượt khó để trưởng thành, được cán bộ chiến sỹ trong đơn vị học tập, noi theo.

Bài và ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 tổ chức họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN