CSGT Hà Nội dẫn đường cho hai vợ chồng lái xe đưa con đi cấp cứu

Ngày 5/10, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, mấy ngày qua, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh, clip và có nhiều lời bình luận cảm phục về việc làm của 2 Cảnh sát giao thông chủ động dẫn xe ô tô chở người đi cấp cứu trên đường Vành đai 3.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Đó là Đại úy Trần Trung Tuyên (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội) và Đại úy Hoàng Lê Đức (cán bộ Phòng 7, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an).

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội, sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/10 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch. Trong lúc đi tuần tra, qua khu vực trên, hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc ô tô con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp.

Sau đó, một chiến sĩ đã xuống xe để kiểm tra và phát hiện một phụ nữ đang cầm lái nhưng bế theo con nhỏ gần một tuổi, đang cho con bú; phía sau xe là một người đàn ông đang bế một cháu nhỏ khác lớn hơn. Qua trao đổi được biết, hai người trên xe ô tô con là vợ chồng, đang đưa con nhỏ đi cấp cứu nhưng do cháu bé quấy khóc nên phải dừng xe để cho con ăn. Để trẻ đến viện cấp cứu kịp thời cũng như hạn chế ách tắc giao thông, hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã dẫn đường cho hai vợ chồng lái xe trong làn khẩn cấp đến bệnh viện.

Cũng liên quan đến việc hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu, ngày 2/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đã dùng ô tô của mình chở người phụ nữ bị tai nạn giao thông nằm ở vỉa hè đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đi cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Được biết, người đàn ông trong clip là cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 6, phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ cùng ngày. Thời điểm đó, khi đang trên đường đi làm, gần khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 6 phát hiện một phụ nữ bị tai nạn, đang nằm trên vỉa hè, máu chảy nhiều nhưng chưa thấy xe cấp cứu đến. Ngay sau đó, chiến sĩ cảnh sát này đã sử dụng ô tô của mình để đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Việc làm của cán bộ Đội cảnh sát Giao thông số 6 đã được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Cảnh sát giao thông khắc phục sự cố cây đổ trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ
Cảnh sát giao thông khắc phục sự cố cây đổ trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Sau cơn mưa lớn vào tối ngày 13/6, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình có khoảng 15 cây đổ, trong đó có 5 cây to ảnh hưởng đến giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN