Chung tay chăm lo cho công nhân, người lao động nghèo ở khu phong tỏa, cách ly

Chiều 4/8, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hai container gạo đầu tiên, tương đương 25 tấn, cùng hai container rau củ và một container đồ hộp do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) trao tặng.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận chuyển gạo cùng các sản phẩm thiết yếu của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đến với công nhân, người lao động nghèo khu vực phong tỏa. 

Tại điểm tiếp nhận, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và cảm ơn tình cảm Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã dành cho người lao động Thành phố, nhất là người lao động nghèo đang ở trong các khu vực phong tỏa, cách ly. Những hàng hóa thiết yếu trong thời điểm dịch bệnh, giãn cách rất đáng quý, giúp đỡ rất nhiều cho đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã phân bổ cho Liên đoàn Lao động Quận 12, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, huyện Bình Chánh và Củ Chi mỗi đơn vị 2 tấn gạo; Liên đoàn Lao động Quận 4, 8, Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, Công đoàn ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Y tế, mỗi đơn vị 1 tấn gạo.

Số gạo còn lại cho các Trung tâm Tư vấn pháp luật, Cung Văn hóa lao động, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, Trường Trung cấp Công đoàn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng, Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thanh Thanh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Người Lao động để kịp thời chuyển đến đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Hiện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang triển khai cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương. Đồng thời, Tổng Công ty tổ chức vận động các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ quyên góp ủng hộ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận chuyển gạo cùng các sản phẩm thiết yếu của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đến với công nhân, người lao động nghèo khu vực phong tỏa. 

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiếp nhận hơn 20 tấn hàng hóa gồm gạo, mì, dầu ăn, khô, mắm và nông sản… của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi hỗ trợ chung tay cùng người dân thành phố chống dịch COVID-19. Số hàng hóa này đã được chuyển về 16 quận, huyện trên địa bàn thành phố để chuyển đến trực tiếp công nhân, người lao động tại các khu vực phong tỏa, cách ly. Nhiều Công đoàn cơ sở trích một phần để đưa vào các bếp ăn phục vụ bệnh viện dã chiến và gian hàng 0 đồng để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn vì bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tiếp nhận số hàng hóa được phân bổ, Đại úy Đinh Quang Hiếu, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7, phụ trách “Đội tiếp ứng thực phẩm tại nhà” cho biết, sau khi tiếp nhận hơn 1 tấn quà sẽ vận chuyển ngay đến người dân ở khu vực cách ly trên địa bàn. “Đội tiếp ứng thực phẩm tại nhà” dùng xe đẩy nhỏ đưa hàng hóa vào tận các ngỏ, hẻm, trao tận tay cho người dân nghèo, người trong khu phong tỏa với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19.

Cũng trong ngày 4/8, Công đoàn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đến hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; đến thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân - người lao động của Tổng Công ty là F0, F1 đang cách ly tập trung tại cơ sở Trường Tiểu học Mỹ Thủy, Trường Mầm non Sơn Ca, thành phố Thủ Đức; lực lượng y tế, người lao động đang tích cực sản xuất và tham gia chống dịch của Tổng Công ty cùng công nhân các công ty vệ tinh thực hiện “3 tại chỗ” tại khu vực cảng Tân Cảng - Cát Lái (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). 

Công đoàn Tổng Công ty trao tặng các nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, tuýp Multivitamin, xúc xích và một số nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết: Ngoài hoạt động chuyến xe nghĩa tình thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã chủ động "chia lửa" với các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Các phần quà mang theo giá trị vật chất và cả tấm lòng của người chiến sỹ Hải quân, của doanh nghiệp quân đội, thể hiện nét văn hóa nghĩa tình của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn với mong muốn giảm bớt những khó khăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa phương, góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Nhiều hình thức hỗ trợ người lao động xa quê
Nhiều hình thức hỗ trợ người lao động xa quê

Ngày 4/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Lễ phát động chương trình “San sẻ yêu thương” nhằm quyên góp, hỗ trợ người dân địa phương đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN