Chống dịch COVID-19: ‘Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’

Trong hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức, đồng lòng tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở quy mô chưa từng có tiền lệ.

Chú thích ảnh
Chiều 5/2/2020, em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã ủng hộ 3.180.000 đồng (là toàn bộ số tiền em được mừng tuổi dịp Xuân Canh Tý 2020) để mua khẩu trang và nước rửa tay phát cho người dân Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát.

Song hành với Chính phủ, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Hẳn chúng ta còn nhớ những ngày đầu khi bệnh dịch mới xảy ra, dựa lúc khẩu trang y tế khan hiếm cục bộ, nhiều cửa hàng bán vật tư phòng dịch đã “té nước theo mưa”, tự nâng giá bán; thì đâu đó đã xuất hiện những tấm gương sẵn lòng chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình vừa mua được đem cho người khác. Và cũng đã có những mạnh thường quân bỏ ra cả vài trăm triệu đồng mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân cả nước.

Hay tấm gương em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tới Thành đoàn Hà Nội đề nghị được ủng hộ số tiền 3.180.000 đồng (là toàn bộ số tiền em được mừng tuổi dịp Xuân Canh Tý 2020) để mua khẩu trang và nước rửa tay phát cho người dân Thủ đô, góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã làm lay động lòng người. Cùng với số tiền ủng hộ, Ngọc Trinh còn viết một bức thư đặc biệt gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với suy nghĩ em luôn nhớ lời Thủ tướng nhắc nhở toàn dân nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Gần đây nhất, ngày 10/3/2020 “nữ đại gia chân đất” - cách gọi thân mật của người dân xã Tân Dĩnh dành cho bà Trần Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Bích Thủy (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo trị giá 600 triệu đồng, ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trước đó bà Thủy cũng đã quyên góp 6 tỷ đồng để xây trường học của xã giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến lớp, đến trường.

Em Nguyễn Ngọc Trinh hay bà Trần Thị Bích Thủy chỉ là hai trong hàng trăm, hàng ngàn tấm gương người tốt, việc tốt đi đầu phòng chống dịch bệnh và chia sẻ trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Quả thật, trong xã hội ta không hiếm những tấm gương bình dị mà cao quý, luôn thấm nhuần lời dạy của người xưa: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”, có tác động lan tỏa tinh thần cộng đồng như thế.

Quả thực, những việc làm có ý nghĩa xã hội không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều xuất phát từ trái tim. Qua những câu chuyện đó, thêm khẳng định những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.

Thấm nhuần triết lý ấy, tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 17/3/2020, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhiều nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ chủ động đứng ra quyên góp, chia sẻ với cộng đồng cũng là cách thể hiện lòng tri ân khán giả, người hâm mộ. Nhiều doanh nghiệp quan tâm, chăm lo chu đáo vì sự an toàn của người lao động cũng là hành động đáng biểu dương thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.

Ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng nhân dân cả nước sẽ làm tốt việc đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, áp dụng mọi biện pháp, mọi sáng kiến bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng lòng, nhất trí, sự chia sẻ của đồng bào, chiến sĩ cả nước đã tin tưởng và hưởng ứng những quyết sách phòng, chống dịch. Nhiều cá nhân, nhiều doanh nghiệp đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm và những sáng kiến thiết thực chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi đại dịch.

"Thời gian qua chúng ta đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn, cách ly triệt để, chăm sóc và điều trị tốt, phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả, nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thắng lợi bước đầu này thể hiện ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch trên tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Sự hưởng ứng, chia sẻ, chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, của doanh nhân, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, các giai tầng trong xã hội đối với công tác phòng chống đại dịch sẽ lan tỏa những giá trị sống tích cực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái vốn sẵn có trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam.

Chắc chắn tất cả những gì Chính phủ và nhân dân ta đã và đang làm sẽ củng cố uy tín, niềm tin vào năng lực giải quyết vấn đề của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của tinh thần Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng ta đang làm sẽ đóng góp to lớn và quý giá này góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.  

Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức
Cùng chống dịch COVID-19 bằng tự giác khai báo và cách ly
Cùng chống dịch COVID-19 bằng tự giác khai báo và cách ly

Người dân cần tự trang bị kiến thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm để không hoang mang, sợ hãi trước những tin đồn vô căn cứ, không bị hoảng sợ mà bình tĩnh hợp tác chặt chẽ với các cán bộ y tế, với chính quyền địa phương để giữ an toàn cho chính mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN