Theo đó, tối 17/10, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú đang thực hiện kiểm tra xử lý nồng độ cồn theo kế hoạch thì có tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 64H-057.XX ghé lại nhờ hỗ trợ dẫn đường đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.
Lãnh đạo Tổ công tác đã chỉ đạo Trung tá Phạm Minh Hướng cùng một chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động dùng xe đặc chủng mở đường nhanh chóng đưa người bệnh cấp cứu kịp thời.
Ông Châu Lý Mỹ Quốc (trú tại tỉnh Vĩnh Long) cho biết, thời điểm trên ông chở cha ruột từ Vĩnh Long qua thành phố Cần Thơ cấp cứu. Trên đường đi, người bệnh có dấu hiệu co giật nên ngay khi vừa qua cầu Cần Thơ, thấy lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên ông đã dừng xe để nhờ cán bộ, chiến sĩ nơi đây hỗ trợ mở đường.
Theo ông Quốc, do đoạn đường từ cầu Cần Thơ đến Bệnh viện có khá đông phương tiện và nhiều đèn tín hiệu giao thông nên ông quyết định nhờ Cảnh sát giao thông giúp đỡ. Sau khi nắm được sự việc, cán bộ làm nhiệm vụ đã nhiệt tình hỗ trợ, mở đường để ông Quốc đưa người thân đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân đã tốt hơn. Ông Quốc gửi lời cám ơn đến các cán bộ Cảnh sát giao thông trạm Hưng Phú đã hỗ trợ gia đình trong lúc nguy cấp.
Trước đó, chiều 5/7, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú cũng đã kịp thời đưa một cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.
Cụ thể, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 5/7, trên đường Phạm Hùng (đoạn thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), Tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú; Trung tá Phạm Minh Hướng và Thượng úy Đặng Thiên Văn, nhận tin báo cháu P.H.T (4 tuổi) ở xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu bị bí đường tiểu, có nguy cơ vỡ bàng quang, cần được hỗ trợ đến bệnh viện. Ngay lập tức, Tổ công tác dùng ô tô tuần tra chở cháu T và gia đình đến bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cấp cứu kịp thời.