An Giang: Hỗ trợ chuyển viện miễn phí cho gần 40.000 lượt người bệnh mỗi năm

An Giang là địa phương đầu tiên khởi xướng mô hình xe chuyển viện miễn phí, sau đó được nhân rộng và lan tỏa rộng khắp nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mô hình trở thành một phong trào đầy tình nhân ái, làm ấm lòng những cảnh đời nghèo khó trong cơn hoạn nạn.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xe chuyển bệnh miễn phí, giai đoạn 2011-2023.

Trên đây là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện hoạt động "xe chuyển bệnh miễn phí" trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2011 - 2023, tổ chức ngày 21/12.

Vào những năm 2010 trở về trước, khi phong trào đóng góp mua xe chuyển viện miễn phí mới hình thành tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), nhu cầu chuyển bệnh nhân rất cấp thiết mà khả năng còn hạn chế, nhất là người dân nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhân dân trong tỉnh An Giang, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo đã nghĩ cách mua lại xe ô tô qua sử dụng và cải tạo thành xe chuyển viện miễn phí. Về sau, được sự ủng hộ của nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quan tâm đồng hành, hầu hết xe chuyển bệnh nhân được mua đều là xe chuyên dụng mới hoàn toàn, giá trị từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng/xe.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 127 xe chuyển viện chuyên dụng miễn phí đủ điều kiện hoạt động. Hằng năm, các xe hỗ trợ chuyển viện miễn phí cho gần 40.000 lượt người bệnh đến nơi cấp cứu và điều trị ở cả trong và ngoài tỉnh, phần nhiều là bệnh nặng, tai nạn giao thông,...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thời gian qua, với hoạt động thiết thực, các xe chuyển viện từ thiện trên địa bàn tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân địa phương, nhất là người nghèo, người neo đơn mỗi khi đau yếu, bệnh tật cần được hỗ trợ nhập viện. Mô hình này của An Giang được Trung ương đánh giá cao và được nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước học tập kinh nghiệm. 

Để tiếp tục nhân rộng mô hình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc này, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các xe chuyển viện miễn phí; vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo… cùng đồng hành với Hội, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý chặt hoạt động của các xe chuyển viện miễn phí; nhất là những xe của các cá nhân, tổ chức không thuộc Hội, tránh việc lợi dụng danh nghĩa Hội để trục lợi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Chú thích ảnh
Bà Tăng Tiểu Bình, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xe chuyển bệnh miễn phí, giai đoạn 2011 - 2023.

Ông Huỳnh Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang cho biết, qua 12 năm thực hiện, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng sự đoàn kết, tin tưởng của nhân dân, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đến nay hoạt động xe chuyển viện miễn phí trên địa bàn An Giang tạo được uy tín cao và có nhiều đóng góp tích cực cho toàn xã hội.

Tính đến nay, mô hình đã phát triển ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với 202 xe, trong đó có 127 xe chuyên dụng đủ điều kiện hoạt động theo Quyết định 906/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của tỉnh; số xe còn lại đang bổ sung hồ sơ và chờ đăng ký thẩm định. Trung bình mỗi xã, phường thị trấn trong tỉnh có một xe chuyển viện miễn phí; cá biệt, có một số xã, thị trấn ở vùng sâu như Châu Phú, An Phú,… có từ 2 - 3 xe sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có nhu cầu.

Theo ông Ngọc, hoạt động chuyển viện miễn phí được thực hiện 24/24 giờ, số điện thoại liên hệ trực tiếp được cung cấp rộng rãi đến người dân. Tất cả các trường hợp bệnh nhân chuyển viện dù gần hay xa đều được miễn phí hoàn toàn bất kể ngày đêm. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhấn mạnh, thời gian qua, mô hình đã tạo được sự lan tỏa, gắn kết mọi tấm lòng trong cộng đồng xã hội. Để duy trì hoạt động bền vững, Ban Điều hành các xe chuyển viện từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, hội viên, tình nguyện viên và các tổ chức, cá nhân, tài xế xe cùng cộng đồng tham gia thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kiểm định xe định kỳ; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan nhằm quản lý, thực hiện tốt quy chế hoạt động của xe một cách hiệu quả nhất.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện quản lý chặt chẽ tài chính từ các nguồn vận động, qua đó tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân nhằm duy trì và nhân rộng hoạt động xe chuyển viện miễn phí trên địa bàn, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách, đảm an sinh xã hội cũng như tương trợ bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xe chuyển viện miễn phí, giai đoạn 2011 - 2023.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Người bệnh vẫn còn than phiền về thủ tục nhập viện và chờ đợi bác sĩ khám
TP Hồ Chí Minh: Người bệnh vẫn còn than phiền về thủ tục nhập viện và chờ đợi bác sĩ khám

Ngày 19/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua một năm triển khai hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh, Sở đã ghi nhận một số cải tiến của các bệnh viện trong cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, tình trạng chờ đợi khi làm thủ tục nhập viện và bác sĩ đến khám còn chậm, khiến người bệnh còn than phiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN