Ngày càng có nhiều người trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát
Người trẻ hưởng ứng “trend lạ”
Những ngày đầu tháng 8/2025, các video với chủ đề “đóng viện phí cho người lạ” của một tài khoản TikToker có tên Lương Đỗ bỗng nhận được sự ủng hộ, để lại bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Trong các video này, Lương Đỗ chia sẻ lại câu chuyện anh tự mình đến Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh tìm kiếm thông tin về các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ một phần viện phí.
Bệnh nhi đầu tiên mà TikToker này hỗ trợ là một trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh có tổng chi phí điều trị khoảng 100 triệu đồng. Sau khi được Bảo hiểm y tế thanh toán, gia đình còn phải đóng 11 triệu đồng nhưng chỉ có khả năng đóng 7 triệu (vẫn còn 4 triệu chưa thể thanh toán). Không chần chừ, nam thanh niên này đã quyết định hỗ trợ 4 triệu đồng, hoàn tất phần viện phí cho em bé này. Sau đó, nam thanh niên có 2 lần quay trở lại Bệnh viện Nhi đồng 1 và giúp đỡ cho thêm 2 trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn khác.
Những video mà TikToker Lương Đỗ đăng tải trên nền tảng TikTok đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực. Chia sẻ về hành động của mình, nam TikToker cho biết, bản thân anh hồi nhỏ đã từng phải vào bệnh viện điều trị nhiều lần và cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, anh thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng khi nằm viện mà gia đình không lo nổi viện phí. Khi lớn lên, có điều kiện kinh tế hơn, anh cũng từng nhiều lần âm thầm vào các bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, lần này anh quyết định đăng tải trên mạng xã hội để việc làm của mình được lan tỏa cũng như nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm đến tận nơi, hỗ trợ đúng người.
Một bạn trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát
Thạc sĩ Chu Văn Thành, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 bất ngờ khi những video ghi lại hoạt động tiếp nhận trợ giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn từ các tấm lòng hảo tâm được viral trên mạng xã hội. Từ cuối tháng 7/2025 đến nay, TikToker Lương Đỗ đã tìm đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện 3 lần với mong muốn hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy đây không phải lần đầu tiên có nhà hảo tâm đến bệnh viện đề nghị giúp đỡ bệnh nhi nhưng đây là lần đầu hoạt động này được lan tỏa mạnh và tạo hiệu ứng tích cực.
Nhờ các video lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội, Thạc sĩ Chu Văn Thành cho biết, 2 ngày nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp đón nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu thông tin và trợ giúp các bệnh nhi. “Chúng tôi không ngờ trend “đóng viện phí cho người lạ” lại tạo ra hiệu ứng tích cực như vậy. Chắc chắn rằng sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ hơn nữa, mang đến cho các em và gia đình niềm tin và hy vọng vào tương lai”, Thạc sĩ Chu Văn Thành nhìn nhận.
Hưởng ứng trend “đóng viện phí cho người lạ”, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các bệnh viện để hỗ trợ viện phí cho người bệnh khó khăn. Điển hình như TikToker Long Chun đã thực hiện và kêu gọi cộng đồng mạng lan tỏa, hưởng ứng hành động của mình. Một tài khoản Facebook mang tên Uông Thục Quyên cũng chia sẻ trên trang cá nhân về các bằng chứng hỗ trợ đóng viện phí cho người bệnh nghèo của mình trong suốt 3 năm qua.
Trao yêu thương, nhân lên niềm hy vọng
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận sự hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ các nhà hảo tâm. Ảnh: TTXVN phát
Khi trend “đóng viện phí cho người lạ” lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chị Nguyễn Tiến Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) không khỏi xúc động. Nhớ lại hơn 2 năm trước, chị từng tuyệt vọng khi chi phí khổng lồ phải trả để ghép gan cho cậu con trai gần 3 tuổi. May mắn, chị đã được nhiều “người lạ” đóng giúp viện phí. Nhờ đó, con trai chị thoát khỏi cửa tử.
“Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó, mình đều không kìm được nước mắt. Mình biết ơn vô cùng những người xa lạ đã giúp trả viện phí cho con. Mình nhớ mãi về một chú đã gửi cho mình 26.000 đồng thôi đó là cả tấm lòng của chú và mình luôn trân quý, biết ơn tất cả”, chị Thanh bày tỏ.
Sau này, khi con trai khỏe mạnh trở lại, chị đã chia sẻ một phần sự hỗ trợ của cộng đồng cho nhiều bệnh nhi khác. Chính chị không ít lần tự bỏ tiền túi trong khả năng của mình để giúp đỡ các bệnh nhi như một sự trả ơn và lan tỏa tình nhân ái đến mọi người.
Theo dõi trend “đóng viện phí cho người lạ” trên mạng xã hội những ngày qua, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, đây không phải là việc làm mới mà các nhà hảo tâm tìm đến bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đã diễn ra từ rất lâu, diễn ra hằng ngày một cách âm thầm tại bệnh viện, đặc biệt là tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trung bình mỗi năm, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.000 bệnh nhân với nhiều hình thức; trong đó, hỗ trợ viện phí là hình thức phổ biến. “Chúng tôi tìm hiểu, xác minh rất kỹ và lập danh sách bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu các trường hợp này cho các nhà hảo tâm khi họ tìm đến bệnh viện. Sau đó, dựa theo yêu cầu của các nhà hảo tâm, Phòng Công tác xã hội sẽ trực tiếp đóng viện phí, mua thẻ bảo hiểm y tế, quà tặng… cho người bệnh”, Thạc sĩ Lê Minh Hiển cho hay.
Theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, nhiều năm qua, các nhà hảo tâm vẫn âm thầm, bền bỉ đồng hành với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người trong số họ không để lại danh tính bởi với họ thiện nguyện, giúp người xuất phát từ cái tâm mà không cần hồi báo. Việc các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh tại bệnh viện không chỉ giúp người họ vượt qua cơn hiểm nghèo mà còn thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" đáng quý của dân tộc Việt Nam.
Tương tự, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tiếp nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm đến các bệnh nhi. Trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp đón hơn 500 lượt các nhà hảo tâm đến bệnh viện để giúp đỡ bệnh nhi và phối hợp hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Hằng ngày, nhân viên Phòng Công tác xã hội sẽ phối hợp với các khoa/phòng để rà soát hồ sơ bệnh án, hoàn cảnh gia đình, tình hình điều trị; sau đó dựa trên mong muốn và khả năng hỗ trợ của nhà hảo tâm để giới thiệu bệnh nhi phù hợp. “Các khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm được chuyển trực tiếp đến gia đình bệnh nhi bằng các biên lai đóng tiền tạm ứng viện phí có sự chứng kiến và phối hợp từ Phòng Công tác xã hội, đảm bảo sự minh bạch và đúng mục đích”, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định.
Trong bối cảnh mạng xã hội luôn tràn ngập các xu hướng đa phần mang tính giải trí cả tích cực và tiêu cực, “đóng viện phí cho người lạ” là trend mang ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia cần được lan tỏa rộng rãi. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển (Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh), nghĩa cử này cần được duy trì lâu dài, bền vững để yêu thương tiếp tục được gửi trao và thắp lên ngày càng nhiều những niềm hy vọng.