Biểu tượng của mạng xã hội Instagram trên màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/4, bà Ursula von der Leyen cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi của châu Âu đã hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị và sẽ sớm được triển khai rộng rãi. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tổng thể của EU nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ không gian mạng, đặc biệt là các nguy cơ liên quan đến sức khỏe tâm thần đối với trẻ vị thành niên.
Theo kế hoạch, công nghệ này cho phép người dùng chứng minh độ tuổi thông qua các hệ thống xác thực được cơ quan nhà nước phê duyệt. EU nhấn mạnh rằng giải pháp không chỉ đảm bảo tính chính xác mà còn đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của công dân. Bà von der Leyen khẳng định các nền tảng trực tuyến sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ xác minh độ tuổi sẽ song hành với quá trình thực thi các quy định hiện hành.
Trong thời gian qua, EU đã tăng cường nhiều sáng kiến nhằm giảm thiểu tác hại từ mạng xã hội đối với thanh thiếu niên. Một số quốc gia thành viên đang cân nhắc áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm hạn chế hoặc cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em, trong đó Pháp được xem là một trong những quốc gia đi đầu.
Ứng dụng xác minh độ tuổi đã được thử nghiệm tại nhiều nước như Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Cộng hòa Cyprus và Ireland. Hệ thống này cũng được thiết kế để tương thích với các giải pháp “ví kỹ thuật số” của từng quốc gia thành viên. Bà Henna Virkkunen, quan chức phụ trách lĩnh vực công nghệ của EU, cho biết khối cần một cách tiếp cận mang tính hệ thống nhằm cấp chứng nhận chung cho các giải pháp nội địa, đồng thời bảo đảm người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ursula von der Leyen cũng đã triệu tập một hội đồng chuyên gia để xây dựng các khuyến nghị liên quan đến khả năng áp dụng lệnh cấm mạng xã hội trên phạm vi toàn EU. Dự kiến, các đề xuất này sẽ được hoàn thiện vào mùa Hè tới.
Việc sớm đưa vào vận hành công nghệ xác minh độ tuổi cho thấy quyết tâm của EU trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đồng thời cân bằng giữa bảo vệ người dùng và tôn trọng quyền riêng tư trong kỷ nguyên số.