Ca sỹ Hòa Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng lại tin giả trên mạng xã hội

Chiều 29/7, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa qua nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ tin giả được cho là phát ngôn của Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống COVID-19. Vì vậy, Sở đã tiến hành xử phạt ca sỹ Hòa Minzy với số tiền 7,5 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 cho báo chí trong chiều 29/7.

Ngay khi được thông báo đây là tin giả, ca sĩ Hòa Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa) đã chủ động đến làm việc với Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh. Ngày mai (30/7), đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với ca sỹ Hòa Minzy xung quanh vấn đề này. Sau khi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông, ca sỹ này đã bị xử phạt với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng vì có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật theo điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định 5/2020/NĐ-CP.  Ca sỹ Hòa Minzy cũng đã hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

"Ngoài ra, sáng 28/7, trong dư luận và mạng xã hội đã chia sẻ thông tin TP Hồ Chí Minh phát hiện một bệnh nhân nữ mắc COVID-19 từ Đà Nẵng trở về, có tên L.T.T.H (sinh năm 1974, trú tại phường 12, quận Gò Vấp). Tuy nhiên, chiều 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Kết quả xét nghiệm vào ngày 27/7/2020 cho thấy chị L.T.T.H âm tính với virus SARS-COV-2. Ngày mai 30/7, thanh tra Sở Thông tin và truyền thông cũng sẽ mời chủ tài khoản K.L. (cư trú tại quận 7) làm việc về đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh ở TP Đà Nẵng và một cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật về bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh", ông Từ Lương nói. 

Sắp tới, để chấn chỉnh tình trạng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và trên báo chí, ông Từ Lương cho biết TP Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, tin không kiểm chứng trên mạng xã hội và trên báo chí. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi người dân cần có những nguồn tin chính thống và cân nhắc kỹ khi chia sẻ các thông tin trên mạng để tránh gây hoang mang dư luận.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Xử phạt chủ tài khoản Facebook 'Vương Huyền Túi' vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19
Xử phạt chủ tài khoản Facebook 'Vương Huyền Túi' vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Ngày 28/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, Thanh tra đơn vị vừa phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm việc với bà Vương Thị Thanh Huyền (sinh năm 1995, trú thành phố Huế) là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Vương Huyền Túi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN