Xuất khẩu gạo của Pakistan đạt mức 2 tỷ USD

Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) cho biết xuất khẩu gạo của nước này trong tài khóa 2017-2018 kết thúc vào tháng 6 vừa qua đã đạt giá trị khoảng 2 tỷ USD.

TDAP cho hay Pakistan đã đạt được mục tiêu xuất khẩu 4 triệu tấn gạo. Đây là lần đầu tiên kể từ tài khóa 2015, nước này đạt mức xuất khẩu gạo có giá trị 2 tỷ USD.

 

Cụ thể, theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu được 3,84 triệu tấn gạo giống basmati và không phải basmati, thu về được 1,89 tỷ USD kể từ tháng 7/2017-5/2018. Các quan chức Pakistan cho biết thêm xuất khẩu gạo của nước này đã đạt ngưỡng 2 tỷ USD chỉ vài ngày trước khi kết thúc tháng 6.

 

Chú thích ảnh

 

Sở dĩ Pakistan đạt được điều này là nhờ xuất khẩu giống gạo basmati giá cao, đồng thời vẫn duy trì thị phần ở một số thị trường xuất khẩu chủ chốt, trong đó có Trung Quốc, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

 

Tuy nhiên, theo các nhà xuất khẩu gạo của nước này, việc thiếu nước, nhu cầu trong nước đối với giống gạo basmati dành cho xuất khẩu tăng và việc nhập khẩu giống lúa lai chất lượng thấp, cùng với việc thiếu những sáng kiến mới trong gieo trồng lúa quy mô lớn sẽ gây trở ngại cho Pakistan khi muốn duy trì mức tăng trưởng trong xuất khẩu gạo hiện nay.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Malaysia tăng đột biến
Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Malaysia tăng đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam sang Malaysia đạt gần 122,4 triệu USD, tăng 177% so với cùng kỳ năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN