Xây dựng nông thôn mới bằng thế trận lòng dân

Tỉnh Đồng Nai là địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới với 2 huyện đầu tiên được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, tỉnh có thêm 5 huyện đã hoàn thành và dự kiến đến năm 2020, Đồng Nai sẽ là tỉnh nông thôn mới.

Đặc biệt, Đồng Nai hiện không còn xảy ra tình trạng nợ đọng tiền xây dựng nông thôn mới. Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Đồng Nai cho rằng, xây dựng nông thôn mới chính là phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi bộ mặt vùng nông thôn. Nhưng, vấn đề cốt lõi nhất đó là phải được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, phải xây dựng nông thôn mới bằng thế trận lòng dân. 

Phát huy sức mạnh toàn dân 

Xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc là một xã thuần nông. Nếu như trước đây trên các cánh đồng xã Lang Minh chỉ canh tác lúa, thì nay địa phương này đã áp dụng mô hình xen canh lúa  ngô với cơ cấu 1 vụ lúa 2 vụ ngô. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ, đến nay các cánh đồng ngô của xã Lang Minh đã cho năng suất cao nhất nhì cả nước, có những vùng đã đạt ngưỡng 12 tấn/ha. 

Ông Lý Phát Sinh (xã Lang Minh) cho biết, gia đình ông hiện có 8 ha ngô lai, sau khi trừ hết các chi phí đầu vào, mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng. 

Nông dân xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc sử dụng máy bóc tách hạt ngô trên cánh đồng. Đây là loại ngô biến đổi gen, có thể kháng nhiều loại bệnh.

Ông Đỗ Phước Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho hay, chính nhờ chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và mạnh dạn đầu tư hệ thống nước tưới và điện sản xuất kéo xuống đến tận từng cánh đồng, nên năng suất và chất lượng cây trồng ngày càng được nâng cao, đời sống của người dân từng bước khá lên. Khi đời sống người dân khấm khá, họ sẵn sàng đóng góp để làm đường giao thông nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã huy động được 176.248 tỷ đồng vốn phục vụ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó, nguồn vốn trong nước là 89.555 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài là 86.693 tỷ đồng (chủ yếu đầu tư trong các khu công nghiệp thuộc khu vực nông thôn). 

Đối với nguồn vốn huy động trong nước, ngân sách chỉ bỏ ra 18.767 tỷ đồng, còn lại là vốn doanh nghiệp 29.610 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp gần 25.000 tỷ đồng và vốn tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn là 16.180 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai cho rằng, để tạo được sự đồng thuận trong dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương và phải biết gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân. Theo ông Nhật, bài học về phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong việc huy động sức mạnh của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Xuân Lộc là một điển hình. 

Đón nhận thành quả 

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng tăng cao, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển. Theo đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 2011 đến nay đạt 4%/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hiện đạt 104 triệu đồng/ha, tăng 21,44% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hiện đạt gần 38 triệu đồng/người/năm, tăng 66,46% so với năm 2011. 

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, việc ứng dụng các quy trình canh tác kỹ thuật tiên tiến đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn có nhiều tiến bộ. Sau 5 năm triển khai Chương trình GAP, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai đã có 8 mô hình đã được chứng nhận VietGAP với diện tích 162,6 ha và GlobalGAP là 12,3 ha, gồm các sản phẩm như rau, chuối, bưởi, ổi, xoài, chôm chôm, mãng cầu xiêm, hồ tiêu. Đặc biệt, Đồng Nai đã nghiên cứu và áp dụng rộng rãi hệ thống tưới nước tiết kiệm và kết hợp bón phân qua đường ống. Mô hình này đã áp dụng được cho nhiều loại cây, trên nhiều địa hình khác nhau, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian, nhiên liệu, nhân công, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. 

Hiện nay, tại các vùng nông thôn trên địa bàn Đồng Nai đã hình thành được hơn 1.000 tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất nông nghiệp với diện tích đất sản xuất lên gần 20.000 ha; hình thành trên 147 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới giải quyết cho trên 7.000 lao động thường xuyên và hơn 100.000 lao động thời vụ vùng nông thôn. 

Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai cho hay, chỉ tính từ năm 2011 đến nay, tại các vùng nông thôn đã cải tạo, nâng cấp được hơn 1.800 km đường giao thông nông thôn, 62 công trình cầu, cống phục vụ đi lại tại các xã. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới được các mặt trận, đoàn thể, chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng. Đặc biệt, người dân vùng nông thôn đã nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong việc đóng góp công sức, tiền, đất để đầu tư xây dựng nông thôn mới. 
Bài và ảnh: Sỹ Tuyên
Agribank khẳng định vai trò "đầu tàu" trong Chương trình Nông thôn mới
Agribank khẳng định vai trò "đầu tàu" trong Chương trình Nông thôn mới

Agribank tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN