Xây dựng các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới

Xây dựng các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương đưa ra tại cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu, thương mại biên giới trên địa bàn diễn ra ngày 25/3.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đánh giá cao những nỗ lực và thành công của tỉnh Lạng Sơn trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa trong năm 2020 cũng như quý I/2021. Bằng những cách làm hay và sáng tạo vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì được hoạt động xuất nhập khẩu và có những kết quả khá thành công. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, thời gian tới, Lạng Sơn cần đẩy mạnh xây dựng các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới; quan tâm phát triển dịch vụ thương mại, đào tạo nguồn nhân lực logistics. Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để cùng có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục nắm bắt những diễn biến mới trong hoạt động thương mại biên giới từ phía nước bạn, qua đó kịp thời thông tin đến các bộ, ngành trung ương, từ đó sẽ chủ động đề ra giải pháp cụ thể…

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong những năm qua, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và các khu vực cửa khẩu được tỉnh Lạng Sơn đã được quan tâm đầu tư. Do đó, đã đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại biên giới qua địa bàn. Việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hoá được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những thay đổi trong quản lý hàng hóa nhập khẩu của phía Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 2,9 tỷ USD (giảm 19,5% so với cùng kỳ).
 
Đến nay, trên địa bàn Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) đang duy trì thông quan hàng hóa tại 7/12 cặp cửa khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tăng cường trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để sớm khôi phục hoạt động các cửa khẩu phụ còn lại.
 
Theo Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn Nguyễn Đình Đại, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số giải pháp, sáng kiến để vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu.

Cụ thể đó là thành lập Khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng; thành lập Tổ lái xe chuyên trách người Việt Nam để chuyên trở hàng xuất khẩu sang bến bãi Trung Quốc; thành lập và duy trì 156 lán, tổ chốt phòng dịch tại các đường mòn lối mở… Chính vì vậy, lượng hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn đã được duy trì và ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2021 qua Lạng Sơn ước đạt 820 triệu USD (tăng 46,4% so với cùng kỳ).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng thông tin về những tác động từ các quy định mới của Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tình hình tạm nhập, tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan trong khu vực cửa khẩu của tỉnh; hoạt động quá cảnh, hàng hóa chuyển cửa khẩu.
 
Trên cơ sở đó, để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma. Đồng thời, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh đàm phán với Trung Quốc để bổ sung các mặt hàng nông sản thế mạnh trong nước để đa dạng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.
 
Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét cho phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu Bình Nghi. Cùng với đó là tiếp tục trao đổi với các cơ quan ngang cấp phía Trung Quốc hoàn tất các thủ tục sớm phê chuẩn vận hành chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài qua mốc 1088/2-1089 trở thành lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà khẳng định, Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt các giải pháp, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh.
 
Đồng thời, sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để tạo điều kiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thuận lợi nhất, đặc biệt là hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Đẩy mạnh xúc tiến hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc   
Đẩy mạnh xúc tiến hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc   

Ngày 12/12, tại thành phố Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh đã tổ chức "Hội nghị kết nối giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" nhằm cung cấp thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc cùng một số điều kiện cụ thể về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN