Vựa rau màu Hồng Thủy vào vụ Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ rau màu của người dân tăng cao. Hiện nông dân vựa rau xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đang tất bật chăm sóc, thu hoạch các loại rau màu để cung ứng phục vụ thị trường Tết.

Chú thích ảnh
Người dân xã Hồng Thủy thu nhập khoảng 30 triệu/sào/năm sau khi trừ chi phí.

Ghi nhận tại nhiều cánh đồng rau màu xã Hồng Thủy, nông dân đang hối hả ra đồng để làm cỏ, bón phân, cuốc đất và thu hoạch tại ruộng rau của gia đình mình. Những cánh đồng rau su hào, bắp cải, súp lơ, rau mùi… xanh mơn mởn, tốt tươi và đang ở giai đoạn thu hoạch, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người dân, giúp họ có một cái Tết đủ đầy hơn.

Vụ rau Tết năm nay, gia đình ông Hoàng Văn Trăm (thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy) trồng 3 sào su hào và hơn 1 sào ớt cay. Hiện su hào đã thu hoạch được hơn một nửa, trong khi ớt phải 1 tháng nữa mới thu hoạch. Nhờ kinh nghiệm trồng lâu năm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chủ yếu sử dụng phân hữu cơ nên ruộng rau màu của gia đình ông đều xanh tốt, đạt sản lượng cao.

Ông Hoàng Văn Trăm chia sẻ, trồng rau quanh năm, vụ rau Tết năm nay gia đình thu về khoảng 60 triệu đồng, trong khi chi phí khoảng 15 triệu đồng. Các thương lái tới tận ruộng thu mua, tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh phụ cận. Gia đình rất phấn khởi bởi vụ rau Tết năm nay cho thu nhập kinh tế cao, có thêm chi phí mua sắm Tết.

Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên các loại rau màu đều phát triển tươi tốt. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giá các loại rau cao hơn một chút so với bình thường. Hiện giá su hào khoảng 12 ngàn đồng/kg, dưa chuột 10 ngàn đồng/kg, ớt 70 ngàn đồng/kg…

Cũng chung sự phấn khởi, bà Nguyễn Thị Nga (thôn Mốc Định) cho biết, hiện gia đình đang tập trung thu hoạch. Vụ rau Tết năm nay, gia đình trồng 1 sào hành lá và hơn 1 sào đậu cô ve, thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Trồng rau màu tuy chăm sóc vất vả, song giá cả tương đối ổn định. Đặc biệt, vào dịp Tết các mặt hàng rau màu rất đắt khách, người dân không lo lắng khâu tiêu thụ đầu ra.

Xã Hồng Thủy là một trong những vựa rau lớn của tỉnh Quảng Bình. Hiện toàn xã có 352 ha sản xuất rau màu, chủ yếu là trồng su hào, mướp đắng, dưa chuột, rau mùi, ớt… Tổng thu nhập của người dân sau khi trừ chi phí khoảng 30 triệu/sào/năm.

Ông Nguyễn Ánh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, địa phương có trên 70% người dân là sản xuất rau màu; trong đó thu nhập chính là vụ rau Tết. Từ trồng rau màu các loại, đời sống kinh tế của người dân ngày càng ổn định. Chính quyền địa phương chỉ đạo người dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau; trong đó chú trọng phát triển rau theo hướng hữu cơ, rau sạch; phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc sinh học. Hiện xã đã có 16 vườn mẫu; trong đó có 8 vườn mẫu cấp tỉnh và có 2 vườn rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap.

Ông Lê Văn Tân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy cho biết, toàn huyện hiện có 1.200 ha trồng rau màu, đây là nguồn cung ứng rau chính cho thị trường dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn toàn tỉnh và vùng phụ cận. Năm nay thời tiết rất thuận lợi, nguồn rau tương đối dồi dào, do đó phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân dịp Tết. Bên cạnh đó, giá cả các loại rau cũng tương đối ổn định.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương và người trồng rau chú trọng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vô cơ; tăng lượng phận bón hữu cơ, đặc biệt lượng nước tưới cũng phải đảm bảo sạch.

Bài, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Mua phải hàng giả, hàng nhái phản ánh ở đâu trong dịp Tết?
TP Hồ Chí Minh: Mua phải hàng giả, hàng nhái phản ánh ở đâu trong dịp Tết?

Theo Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng cần đến các cửa hàng, siêu thị uy tín và hàng hóa phải có giấy tờ đầy đủ. Trường hợp người dân lỡ mua phải hàng giả, hàng nhái cần liên hệ ngay với các cơ cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN