Vĩnh Long khảo sát gỡ khó cho nghề nuôi nghêu

Trong 2 ngày 7-8/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thành lập đoàn khảo sát, tìm hiểu tình hình sản xuất ở các vùng nuôi nghêu ven biển Vĩnh Long để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nuôi.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long Phạm Minh Truyền (phải) khảo sát bãi nuôi nghêu của Hợp tác xã Phương Đông. 

Thời gian gần đây, nghề nuôi nghêu ở tỉnh Vĩnh Long đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất. Đáng lo ngại nhất là tình trạng nghêu chết kéo dài tại một số vùng nuôi ven biển, gây thiệt hại lớn về sản lượng và kinh tế.

Tại Hợp tác xã Thủy sản An Thủy (xã Tân Thủy), nắng nóng kéo dài thời gian qua làm khoảng 10% sản lượng nghêu bị thiệt hại, ước giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng. Đối với Hợp tác xã nghêu Phương Đông (phường Trường Long Hòa), từ đầu tháng 4 đến nay xuất hiện tình trạng nghêu chết kéo dài; tỷ lệ thiệt hại ước khoảng 30% sản lượng, ước hợp tác xã thất thu hàng tỷ đồng.

Theo ông Đặng Xuân Thảo, Giám đốc Hợp tác xã nuôi nghêu Phương Đông, bên cạnh yếu tố thời tiết và biến động môi trường tự nhiên, việc một số hộ nuôi tôm công nghệ cao xả nước thải khi thủy triều xuống có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến vùng nuôi nghêu. Vì vậy, hợp tác xã kiến nghị ngành chức năng sớm kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực ven biển; tăng cường quản lý hoạt động xả thải để hợp tác xã yên tâm sản xuất.

Ngoài thiệt hại do thời tiết và biến động môi trường, các hợp tác xã còn gặp khó khăn do nguồn nghêu giống tự nhiên ngày càng suy giảm, phải phụ thuộc nguồn giống ngoài tỉnh với giá cao và khó kiểm soát chất lượng. Bên cạnh đó, các thủ tục giao, thuê đất phục vụ nuôi nghêu còn kéo dài, gây khó cho các đơn vị trong đầu tư hạ tầng và xây dựng kế hoạch sản xuất lâu dài.

Sau khi khảo sát thực tế các vùng nuôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Phạm Minh Truyền cho biết, trước mắt ngành chức năng sẽ tập trung xác định rõ nguyên nhân nghêu chết để có cơ sở khoa học đề ra giải pháp xử lý phù hợp, hạn chế thiệt hại cho người nuôi trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu nghêu, mẫu nước và mẫu đất tại nhiều vị trí khác nhau, kể cả khu vực có nguồn nước xả ra bãi nuôi, để phân tích, đánh giá toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi nghêu.

Đối với phản ánh về nguy cơ ảnh hưởng từ hoạt động nuôi tôm công nghệ cao, ông Truyền cho biết, ngành chức năng sẽ phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nuôi thực hiện tốt việc xử lý nước thải, hạn chế xả trực tiếp ra khu vực bãi nghêu trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, phân tích mẫu.

Về tình trạng khan hiếm nguồn nghêu giống, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tích cực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy sản tại địa phương, nhằm chủ động nguồn giống chất lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngoài tỉnh. Đồng thời, ngành sẽ hỗ trợ kỹ thuật, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn quy trình sản xuất, ương dưỡng con giống, quan trắc môi trường và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, góp phần nâng cao chất lượng con giống và giảm rủi ro trong quá trình nuôi.

Liên quan đến những khó khăn về đất đai, ông Truyền cho biết, ngành sẽ tiếp thu các kiến nghị của hợp tác xã về thời hạn giao, thuê đất phù hợp với chu kỳ sản xuất nghề nuôi nghêu để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho các đơn vị yên tâm đầu tư và ổn định sản xuất lâu dài.

Tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích nuôi nghêu khoảng 5.400 ha, với 17 tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất. Đây là một trong những ngành hàng quan trọng của khu vực ven biển, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân và bảo vệ hệ sinh thái bãi triều.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN )
Phát triển vùng chuyên canh nuôi nghêu xuất khẩu
Phát triển vùng chuyên canh nuôi nghêu xuất khẩu

Với lợi thế 32 km bờ biển, tỉnh Tiền Giang đã hình thành và phát triển vùng chuyên canh nuôi nghêu trên địa bàn huyện Gò Công Đông có diện tích 2.200 ha, tập trung tại xã Tân Thành, sản lượng khai thác bình quân hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn. Nghêu Gò Công có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN