Vietjet nhận máy bay thứ 2 theo hợp đồng với Airbus

Chiếc tàu bay A320 thứ hai trong đơn hàng mua và thuê 100 tàu bay theo thỏa thuận được ký kết giữa Hãng hàng không Vietjet và Airbus đã cất cánh từ Hamburg (Đức) và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sáng ngày 17/12. 

Tàu bay mới mang số hiệu VN-A659, được sản xuất theo quy trình lắp ráp hiện đại hàng đầu thế giới của Airbus. Tàu bay sản xuất riêng cho Vietjet được trang bị ghế da cao cấp, thảm trải sàn và nội thất sang trọng. Đây là dòng máy bay một lối đi ăn khách nhất trên thế giới nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu thông qua việc áp dụng những công nghệ tiên tiến và hiện đại. 

Tàu bay mới nhận của Vietjet


Với việc tiếp nhận tàu bay thứ hai này, số lượng tàu bay của Vietjet đã nâng lên 19 chiếc, ngay trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. 

Hiện nay, Vietjet đang thực hiện 130 chuyến bay/ngày, với hơn 30 đường bay phủ khắp các điểm đến trong nước và các đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia. Theo lộ trình, mỗi năm Vietjet sẽ nhận từ 6 – 12 tàu bay mới trong hợp đồng mua và thuê mua 100 tàu bay với Airbus để mở rộng hơn nữa các đường bay quốc tế. 


Tiến Hiếu 

Vietjet nhận tàu bay đầu tiên của hợp đồng Airbus
Vietjet nhận tàu bay đầu tiên của hợp đồng Airbus

Ngày 27/11, Hãng hàng không Vietjet đã chính thức sở hữu chiếc máy bay A320 đầu tiên trong đơn hàng mua và thuê 100 chiếc máy bay theo thỏa thuận được ký kết giữa Vietjet và Airbus vào tháng 9/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN