Vàng giảm gần 80 USD/ounce

Gíá vàng kỳ hạn giao dịch tại thị trường Mỹ mất gần 80 USD trên mỗi ounce chỉ trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2012, khi hy vọng của giới đầu tư về gói nới lỏng định lượng lần thứ ba (QE3) của Mỹ đã tiêu tan sau bình luận của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).


Chủ tịch FED Ben Bernanke ngày 29/2 đã bác bỏ khả năng FED sẽ tung thêm tiền mua trái phiếu chính phủ. Trình bày trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ, ông nói rằng tỷ lệ thất nghiệp cao của Mỹ chỉ có thể giảm rất chậm trong năm 2012. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ của FED hiện nay chưa cho thấy dấu hiệu nào sẽ triển khai QE3 - động thái được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đồng USD và các hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này.



Nhẫn vàng bày bán tại một cửa hàng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Chốt phiên 29/2 tại sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 4/2012 giảm tới 77,1 USD (tương đương 4,3%) xuống 1.711,3 USD/ounce, khiến giá bạc giao tháng 5/2012 tại đây cũng giảm 2,563 USD (6,9%) xuống 34,642 USD/ounce. Mở cửa phiên 1/3 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay cũng giảm 72,48 USD còn 1.717,78 USD/ounce, trong khi tại sàn Xingapo, xu hướng mất giá đã tạm ngừng.


Trang Nhung (Theo THX)

Giá vàng sẽ sớm vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce
Giá vàng sẽ sớm vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 29/2, trong bối cảnh các thị trường đều mong ngóng thời điểm mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu cung cấp khoản vay với lãi suất thấp cho các ngân hàng trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu và hy vọng gói cho vay lần này sẽ nhiều hơn lần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN