Vận hành sớm cống âu thuyền Rạch Mọp ngăn mặn, trữ ngọt cho cao điểm mùa khô

Ngày 17/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức vận hành tạm thời cửa van công trình cống âu thuyền Rạch Mọp (thuộc dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Sóc Trăng đi khảo sát vận hành cống. 

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và các sở, ban, ngành địa phương.

Theo ông Kiều Văn Công, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 cho biết, thời gian qua chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực thi công đồng thời các hạng mục công trình cống âu thuyền Rạch Mọp đến nay công trình đã thực hiện đạt trên 93% khối lượng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ và bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/4/2025. 

Cống âu thuyền Rạch Mọp có vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Dự án thủy lợi này nằm trên sông Rạch Mọp, vị trí giáp ranh của xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách) và xã Song Phụng (huyện Long Phú). Cống có chiều rộng thông nước 85m, 2 khoang cống (mỗi khoang 35m) và 1 âu thuyền (rộng 15m) cùng các công trình phụ trợ khác. Cửa van cống âu Rạch Mọp bằng thép, được đóng mở bằng xi lanh thủy lực, cống có hệ thống quan trắc, giám sát tự động…

Chú thích ảnh
Cống âu thuyền Rạch Mọp có chiều rộng thông nước 85m, 2 khoang cống (mỗi khoang 35m). 

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin, từ đầu năm đến nay, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp; trong đó, ranh mặn 4 phần ngàn nhiều lần xâm nhập sâu vào nội đồng từ 35 - 40 km gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân một số khu vực bờ Nam sông Hậu ở tỉnh Sóc Trăng. Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc vận hành sớm cửa van cống âu thuyền Rạch Mọp có ý nghĩa rất lớn trong việc ứng phó xâm nhập mặn, trữ ngọt bảo vệ hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu nước ngọt sinh hoạt của người dân mùa khô năm 2025. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đầu tư thêm một số cống ở bờ Nam sông Hậu để kịp thời dự trữ nước ngọt trong mùa khô để bảo đảm sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương. Đồng thời, sớm triển khai các cống (Mương Khai 2, Trà Ếch, Cái Trưng, Cau Trường, Trà Quýt) nằm trong dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu, triển khai xây dựng kè trước cống âu thuyền Rạch Mọp (đoạn từ cống âu thuyền tiếp giáp sông Hậu), kè chống sạt lở Rạch Phụng An (huyện Kế Sách) và sớm triển khai thực hiện 2 âu thuyền Mỹ Xuyên (Bãi Xàu) và âu thuyền Đại Ngãi (huyện Long Phú).

Chú thích ảnh
Cống âu thuyền Rạch Mọp nằm trên sông Rạch Mọp, vị trí giáp ranh của xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách) và xã Song Phụng (huyện Long Phú) tỉnh Sóc Trăng. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu gồm: Cống âu thuyền Rạch Mọp và các cống Mương Khai 2, Trà Ếch, Cái Trưng, Cau Trường, Trà Quýt đang được triển khai, với tổng kinh phí 900 tỷ đồng. Việc đưa vào vận hành nhằm sớm cống âu thuyền Rạch Mọp nhằm kiểm soát nguồn nước, ứng phó với các đợt xâm nhập mặn trên sông Hậu để bảo vệ vùng sản xuất trên 20.000 ha ở 3 huyện ở tỉnh Sóc Trăng. Cống âu thuyền Rạch Mọp khi vận hành cũng đảm bảo nước ngọt sinh hoạt cho hơn 30.000 hộ dân trong đợt cao điểm mặn xâm nhập mùa khô 2025. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, để dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu đạt hiệu quả, thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 cống nhỏ (Mương Khai 2, Trà Ếch, Cái Trưng, Cau Trường, Trà Quýt). Hiện, Bộ giao cho Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cống nhỏ khác trong dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu và dự kiến quý III năm 2025 sẽ tiến hành khởi công 5 cống còn lại của dự án.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)
Hoàn thành và đưa vào sử dụng cống ngăn mặn lớn thứ hai ở miền Tây
Hoàn thành và đưa vào sử dụng cống ngăn mặn lớn thứ hai ở miền Tây

Ngày 4/11, theo Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Ban 10) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án Đầu tư xây dựng cống âu Nguyễn Tấn Thành hiện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và bàn giao cho tỉnh Tiền Giang quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN