Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN
Để hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản thực hiện đúng quy định, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế, Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ. Ông Ngô Văn Hiếu nhấn mạnh, cơ quan thuế sẽ khẩn trương xử lý các hồ sơ tồn đọng, đồng thời kiên quyết ban hành quyết định xử phạt hành chính hoặc chuyển cơ quan công an đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm.
Bên cạnh các biện pháp chế tài, ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ rủi ro pháp lý khi kê khai "hai giá". Đồng thời, cơ quan thuế cũng kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng công an các cấp tăng cường phối hợp, cung cấp dữ liệu kịp thời để ngăn chặn triệt để hành vi thất thu thuế bất động sản trên địa bàn.
Theo Thuế thành phố Cần Thơ, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra tình trạng người dân "bắt tay" nhau để trốn tránh nghĩa vụ thuế. Các bên lập hợp đồng chuyển nhượng với mức giá thấp hơn thực tế để kê khai thuế, đồng thời ký thêm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá cao hơn để làm căn cứ giao dịch thật.
Trước thực trạng này, từ tháng 10/2022, Thuế thành phố Cần Thơ đã quyết liệt triển khai chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND thành phố.
Mặc dù đạt được kết quả khả quan, song công tác chống thất thu thuế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khiến lượng hồ sơ tồn đọng còn lớn. Nguyên nhân chủ yếu theo đại diện Thuế thành phố Cần Thơ là do nhiều người nộp thuế không đến làm việc theo giấy mời hoặc thay đổi địa chỉ cư trú, gây khó khăn cho việc lập biên bản vi phạm. Nhiều đối tượng cư trú tại các tỉnh thành khác, không có mặt tại địa phương.
Bên cạnh việc cán bộ thuế hiện đang phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát thì một số văn phòng công chứng mới chỉ cung cấp danh sách mà chưa gửi kèm hợp đồng hoặc phụ lục chi tiết, khiến cơ quan thuế thiếu căn cứ xử lý.