Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào thị trường

Ngày 20/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) đã "bơm" 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,06 tỷ USD) vào thị trường để đảm bảo tính thanh khoản.

Thống đốc PBOC Chu Tiểu Xuyên. Ảnh: AFP/TTXVN

PBoC đã bơm 50 tỷ NDT thông qua các thoả thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) thời hạn 7 ngày với lãi suất 2,25%. Với các khoản repo trị giá 30 tỷ NDT đáo hạn ngày 20/5, thực chất PBoC đã bơm 20 tỷ NDT vào thị trường. Tuần này, PBoC đã bơm tổng cộng 50 tỷ NDT ròng vào thị trường, chấm dứt quá trình rút tiền liên tiếp của ba tuần trước.

Tại thị trường liên ngân hàng ngày 20/5, chuẩn lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải đã giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống mức 2,008%.

TTXVN/Tin Tức
Kinh tế tăng trưởng chậm - "Bài toán khó" với Trung Quốc
Kinh tế tăng trưởng chậm - "Bài toán khó" với Trung Quốc

Theo các chuyên gia Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi tốc độ tăng trưởng tiếp tục sa sút trong tháng Tư và các chỉ số kinh tế quan trọng khác cũng chỉ tăng “khiêm tốn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN