Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc tăng kinh hoàng

Trong 1 năm, nợ xấu ngân hàng Trung Quốc đã lên tới 1.392,1 tỉ nhân dân tệ (hơn 213 tỉ USD), tăng 41,7% so với 1 năm trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tờ “Nikkei” của Nhật Bản dẫn thông báo của Ủy ban Quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc hôm 12/5 cho hay tính tới cuối tháng 3/2016, kết dư nợ xấu ngân hàng Trung Quốc đạt 1.392,1 tỉ nhân dân tệ (hơn 213 tỉ USD), tăng 41,7% so với 1 năm trước.


Ngoài ra, giá trị các khoản tín dụng cần chú ý (chưa thành nợ xấu, nhưng có rủi ro trong thanh toán) đạt 3.200 tỉ nhân dân tệ.


Thông báo của Ủy ban Quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc cho rằng chất lượng tài sản tín dụng về tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


Tuy nhiên, theo báo trên, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, nợ xấu tăng trở thành vấn đề mà hệ thống tài chính phải đối mặt và nó có thể sẽ ngày một nghiêm trọng.

Hoàng Hà
"Mở van" tín dụng - rủi ro tiềm ẩn của các ngân hàng Trung Quốc
"Mở van" tín dụng - rủi ro tiềm ẩn của các ngân hàng Trung Quốc

Các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã "mở van" tín dụng ồ ạt trong một vài tháng gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN